Hà Tĩnh:

Phòng khám đa khoa không giấy phép hoạt động công khai suốt 4 năm

(Dân trí) - Gần 4 năm qua, phòng khám đa khoa Bác sĩ Nguyễn Huy Hải ở xã Thượng Lộc (Can Lộc) hoạt động công khai dù chỉ có duy nhất chứng chỉ hành nghề…

Đi theo tỉnh lộ 15A, bất kỳ ai cũng dễ dàng nhìn thấy biển hiệu của phòng khám đa khoa này. Biển quảng cáo được đặt khá to, nằm ngay bên tỉnh lộ 15A thuộc địa phận xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Không có giấy phép nhưng ông Hải vẫn ngang nhiên mở phòng khám đa khoa
Không có giấy phép nhưng ông Hải vẫn ngang nhiên mở phòng khám đa khoa

Những người dân nơi đây cho biết, phòng khám này đã hoạt động từ rất lâu, do bác sỹ Nguyễn Huy Hải, Trạm trưởng Trạm y tế xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc đứng ra mở. Mỗi ngày có trên dưới 10 người dân đến phòng khám này để khám bệnh.
 
Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến Phòng khám đa khoa của bác sỹ Hải. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là 1 cảnh tượng hết sức nhếch nhác và bừa bộn. Gọi là phòng khám Đa khoa nhưng chỉ có 1 cái phòng khám rộng chưa đầy 6m2. Trong phòng đặt 1 chiếc giường, 1 chiếc máy siêu âm và một số vật dụng khác là vừa đầy phòng. Ngay bên ngoài cửa phòng khám là một bếp ăn của gia đình, soong nồi, thức ăn ngổn ngang, nhếch nhác.

Ngay ngoài cửa phòng khám là một hình ảnh hết sức nhếch nhác
Ngay ngoài cửa phòng khám là một hình ảnh hết sức nhếch nhác
Ngay ngoài cửa phòng khám là một hình ảnh hết sức nhếch nhác

Trao đổi với người đứng ra mở phòng khám này, ông Nguyễn Huy Hải cho biết, năm 2009, sau khi học xong đại học thì cũng là lúc ông mở ra cái phòng khám này với đội ngũ cán bộ của phòng khám này chỉ có duy nhất mình ông.

Ngay lúc đầu, ông Hải nói rằng việc mở phòng khám này đã làm đầy đủ các thủ tục, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi cho chúng tôi xem các thủ tục giấy phép thì ông Hải chỉ có duy nhất cái giấy chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra, chuyên khoa của ông Hải là siêu âm nhưng như biển hiệu là chữa bệnh đa khoa, tức là có thể khám chữa cho bất kỳ đối tượng và bất cứ bệnh gì.

Bên trong phòng khám đa khoa rộng chưa đầy 6m2!
Bên trong phòng khám đa khoa rộng chưa đầy 6m2!
Bên trong phòng khám đa khoa rộng chưa đầy 6m2!

Khi được hỏi, tại sao phòng khám không có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật, ông Hải giải thích là có chứng chỉ hành nghề là đã đủ điều kiện để có thể mở phòng khám. “Chỉ cần cái giấy chứng chỉ hành nghề là cơ bản rồi. Phòng khám này không có gì lớn lao cả, mở những phòng khám đa khoa lớn thì mới cần nhưng loại giấy phép trên”.

Như vậy, mặc dù chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư nhưng phòng khám này vẫn được mở và hoạt động nhiều năm nay.
 
Xuân Sinh - Hà Phương