Phòng chống nghiện ma túy: Nhiều diễn biến phức tạp

(Dân trí) - Loại ma tuý được sử dụng hiện nay không chỉ đơn thuần là Heroin hay thuốc phiện mà là dạng ma túy tổng hợp. Điều đáng lo ngại là người nghiện ma tuý có độ tuổi ngày càng trẻ và tỉ lệ tái nghiện lên tới 80%.

Đa dạng chủng loại ma tuý

 

Theo thống kê từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay, cả 64 tỉnh thành phố và 90 quận huyện, 58 xã, phường thị trấn đã gửi báo cáo có người nghiện ma túy, trong đó, 730 xã phường nằm trong danh sách trọng điểm về ma tuý.

 

Tính đến 6/2007, trên toàn quốc đã có 138.518 người nghiện ma tuý (chưa tính đến 30.000 người trong các cơ sở do Bộ Công An quản lý

 

Điều đáng lo ngại là người nghiện ma tuý có độ tuổi ngày càng trẻ (dưới 18 tuổi chiếm 4,5%, dưới 30 tuổi là 68,3% và 80% ở độ tuổi lao động). Đối tượng không chỉ tập chung ở nhóm các người có trình độ thấp, không nghề nghiệp, có tiền án tiền sự... mà còn lan sang cả những đối tượng có trình độ học vấn cao, công việc ổn định và kinh tế khá giả.

 

Bên cạnh đó, loại ma tuý được sử dụng hiện nay không chỉ đơn thuần là Heroin hay thuốc phiện mà là dạng ma túy tổng hợp đang nhanh chóng lan rộng trong giới trẻ đặc biệt là ở khu vực thành thị. Chúng được rao bán lén lút ở vũ trường, bar, karaoke và đang trở thành hiểm họa khôn lường nếu tệ nạn này không được ngăn chặn và loại bỏ. Trong khi đó, các đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, liên tỉnh cũng như mạng lưới bán lẻ ma tuý, tổ chức sử dụng ma túy vẫn chưa bị triệt phá, xoá bỏ cơ bản.

 

Theo nhận định từ Bộ Y tế, tình hình lạm dụng ma tuý ở nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp và vẫn có xu hướng tăng mạnh mẽ. Tỷ lệ người tiêm chích ma túy ngày gia tăng cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu lây truyền dịch bệnh HIV/AIDS không chỉ trong nhóm những người nghiện ma tuý mà còn lây lan ra cộng đồng ở nước.

 

Trên 80% tái nghiện

 

Sau 6 năm triển khai thực hiện Luật Phòng chống ma tuý, hệ thống Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục- Lao động xã hội được đầu tư mở rộng hoặc nâng cấp từ 5 trung tâm (trước năm 2001 lên) 87 trung tâm với tổng công xuất tăng gần gấp 6 lần. Đến nay, trên cả nước đã tiếp nhận và cai nghiện cho 160,33% số người có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, tỷ lệ tái nghiện vẫn ở mức cao trên 80%.

 

Báo cáo từ Bộ Y tế cho biết, trong nhiều năm nay các loại thuốc và phương pháp y học trong điều trị cai nghiện, hỗ trợ cai nghiện ma tuý đã được áp dụng như:

- Phác đồ An thần kinh do Viện sức khoẻ tâm thần Bạch Mai nghiên cứu.

- Thuốc đông y Cedemex hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy.

- Nghiên cứu đánh giá thẩm định tính an toàn của thuốc Bông Sen (có tác dụng cắt cơn cai nghiện ma tuý).

- Thuốc Danapha-Natrex 50 đã được sử dụng cho hơn 600 học viên tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của 15 tỉnh thành trên toàn quốc.

 

Mới đây nhất, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã cho phép Bộ Y tế triển khai thí điểm điều trị thay thế nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại 2 thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007- 2008.

 

Tuy nhiên, tất cả các các cách điều trị đã được ban hành và nghiên cứu chỉ để áp dụng cho các đối tượng nghiện ma tuý nhóm Opiats, còn nhóm đối tượng nghiện ma tuý tổng hợp đang có xu hướng gia tăng hiện vẫn chưa có một nghiên cứu nào về các loại thuốc và phương pháp y học để hỗ trợ điều trị và phục hồi.

 

P. Thanh