TPHCM:

Phía Nam có khoa Ngoại thần kinh nhi đầu tiên

(Dân trí) - Lần đầu tiên tại các tỉnh phía Nam, khoa Ngoại thần kinh nhi đã được thành lập tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Đây là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhi, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng quá tải cho bệnh viện Chợ Rẫy.

Từ trước đến nay, khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện Chợ Rẫy cùng lúc phải đảm nhận nhiệm vụ cứu chữa cho cả người lớn và trẻ em. Với mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị, cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhi mắc phải các chấn thương thần kinh đặc biệt là chấn thương sọ não, ngày 1/6 tại bệnh viện Nhi Đồng 2 khoa Ngoại thần kinh nhi đầu tiên ở các tỉnh phía Nam đã được thành lập.

Phía Nam có khoa Ngoại thần kinh nhi đầu tiên - 1
Sự ra đời của khoa sẽ mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhi

Từ năm 2003, ý tưởng lập khoa Ngoại thần kinh đã được Ban giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 lên kế hoạch và bắt đầu gửi bác sĩ đến bệnh viện Chợ Rẫy để được đào tạo chuyên khoa. Từ đó đến nay, hàng trăm trẻ bị chấn thương sọ não đã được phẫu thuật tại khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bước sang năm 2011, các trang thiết bị hiện đại đã được trang bị tương đối đầy đủ, việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa và điều dưỡng cũng đã đã hoàn tất. Ngày 1/6 bệnh viện Nhi Đồng 2 quyết định thành lập khoa Ngoại thần kinh hoạt động độc lập với 5 bác sĩ và 12 điều dưỡng, khoa có quy mô 30 giường bệnh bao gồm 2 khu tiền phẫu và hậu phẫu.

BS Trương Quang Định, Phó giám đốc bệnh viện cho biết: “Tháng 3 năm 2011, Nhi Đồng 2 đã ký kết với các giáo sư thuộc Cộng hòa Pháp về việc chuyển giao kỹ thuật ngoại thần kinh. Theo đó, mỗi năm 2 lần các giáo sư sẽ đến Nhi Đồng 2 để hỗ trợ chuyên môn cho các ca bệnh khó. Dự kiến vào tháng 12/2011 bệnh viện sẽ nhập về các trang thiết bị hiện đại đủ điều kiện để đáp ứng cho cả những ca bệnh khó nhất”.

Sự ra đời của khoa Ngoại nhi tại bệnh viện Nhi Đồng 2 chẳng những sẽ mang đến cơ hội sống cho nhiều ca bệnh “nan y” mà còn là Trung tâm đào tạo hợp tác Quốc tế về nhi khoa tại khu vực TPHCM. Bên cạnh đó đây còn là cơ sở thực tập của các bác sĩ sau Đại học và sinh viên chuyên ngành y khoa.

Vân Sơn

Dòng sự kiện: Nội lực ngành Y