Thái Bình:

“Phi” hơn 20 km cứu sống một sản phụ bị băng huyết

(Dân trí) - Nhận được thông tin từ bệnh viện huyện thông báo có một sản phụ bị băng huyết, vượt quá khả năng xử lý của bệnh viện này. Các bác sỹ chi viện tuyến trên đã “phi” hơn 20km xuống bệnh viện tuyến dưới tiến hành phẫu thuật cứu thành công sản phụ.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 6h sáng ngày 21/4, Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình nhận được đề nghị chi viện khẩn cấp từ bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải để cấp cứu sản phụ Phạm Thị Nguyệt (SN 1981), xã Phương Công, huyện Tiền Hải sau khi sinh máu ra nhiều, tử cung không co hồi, da và môi nhợt nhạt, mạch nhanh nhỏ khó bắt. Mặc dù các bác sỹ của bệnh viện đã đã tiêm thuốc tăng co tử cung, ấn động mạch chủ, xoa đáy tử cung và truyền dịch, thở ô xy nhưng tín hiệu sức khỏe của sản phụ vẫn rất xấu, vượt quá khả năng xử lý của bệnh viện huyện.

Sau khi nhận được đề nghị chi viện khẩn cấp từ bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải, 30 phút sau, 3 bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115, mang theo 1,5 lít máu nhóm A đã lên xe “phi” hơn 20km về bệnh viện Tiền Hải.

Sau khi có mặt tại bệnh viện, các bác sỹ Trung tâm cấp cứu 115 đã tiến hành truyền máu cho sản phụ Nguyệt. Sau đấy, 2 bác sỹ và điều dưỡng của bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình mang theo các thiết bị phẫu thuật cũng có mặt tại bệnh viện huyện Tiền Hải.

Sản phụ Phạm Thị Nguyệt đang nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục được theo dõi, điều trị
Sản phụ Phạm Thị Nguyệt đang nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục được theo dõi, điều trị

Ngay lập tức, các bác sỹ chi viện đã tiến hành gây mê, hồi sức, tiến hành mổ cắt tử cung bán phần, lau sạch ổ bụng và khâu phục hồi thành bụng cho sản phụ… Gần 2 tiếng sau khi phẫu thuật xong, tình trạng sức khỏe của sản phụ Nguyệt đã có tiến triển, tử cung không còn chảy máu. Tuy nhiên, chị Nguyệt vẫn trong tình trạng da, môi nhợt nhạt, mạch nhanh nhỏ, thiếu nhiều máu.

Sau đấy, thêm một kíp bác sỹ chi viện từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình gồm 1 bác sỹ, 1 điều dưỡng mang theo1 lít máu nhóm A và máy móc hỗ trợ có mặt tại bệnh viện Tiền Hải. Việc truyền máu, phối hợp hồi sức cấp cứu tiếp tục được tiến hành.

Đến khoảng 10h sáng, sức khỏe của sản phụ tiến triển tốt hơn, các bác sỹ lập tức chuyển sản phụ này Bệnh viện đa khoa tỉnh, nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu để theo dõi, điều trị…

Đến 17h cùng ngày, sản phụ Nguyệt qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục khoảng 90%.

Đức Văn