Cà Mau:

Phê bình một bác sĩ có thái độ “không phù hợp” với bệnh nhân lớn tuổi

(Dân trí) - UBND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa qua, ngành y tế đã phê bình một bác sĩ được cho là có thái độ “không phù hợp” đối với người khám bệnh.

Trước đó, người dân ở xã Đông Thới (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) phản ánh bác sĩ D.H.T. (làm việc tại Phòng khám Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước) có thái độ không tốt đối với người lớn tuổi.

Theo phản ánh, bác sĩ T. đã đuổi một cụ ông 78 tuổi ra khỏi phòng khám do ông nói chuyện lớn tiếng trong phòng khám.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này đã giao Sở Y tế Cà Mau làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước và bác sĩ D.H.T.

Kết quả làm việc cho thấy, bác sĩ D.H.T. trong lúc khám bệnh có nói: "Xin mời bà con nào nói chuyện riêng lớn tiếng thì bước ra phía ngoài". Đây là nhắc nhở chung, chứ không ám chỉ đến cụ già lớn tuổi, vì lúc đó trong phòng khám rất đông bệnh nhân và nhiều tiếng nói chuyện khiến bác sĩ không thể tập trung chuyên môn khám bệnh.

Qua đó, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước đã nhắc nhở, phê bình trước tập thể đối với bác sĩ D.H.T.

Ngoài ra, lãnh đạo bệnh viện cũng đã yêu cầu các y, bác sĩ cần có thái độ phù hợp trong khi tiếp xúc với bệnh nhân, có lời lẽ nhẹ nhàng, tế nhị tránh gây hiểu nhầm, gây ảnh hưởng không tốt đối với ngành y tế.

H.H

.