Phẫu thuật xương khớp từ thiện cho 60 bệnh nhân nghèo

(Dân trí) - Trưa 25/3, tổ chức Từ thiện Operation Walk (OPW) của Mỹ đã đến Việt Nam nhằm thực hiện phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (BV CTCH) TPHCM.

Trước đó với sự chấp thuận của UBND TPHCM, đoàn bác sĩ từ thiện OPW sẽ hợp tác cùng BV CTCH TPHCM thực hiện chương trình phẫu thuật chỉnh hình xương và khớp miễn phí cho 60 bệnh nhân nghèo tại BV CTCH TPHCM từ ngày 27/3 đến 04/4/2008.

 

Tổng số 60 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật lần này gồm những bệnh nhân nghèo thuộc TPHCM và các tỉnh thành phía Nam, do BV CTCH cùng Sở Y tế TPHCM chọn.

 

Thời gian phẫu thuật sẽ kéo dài từ ngày 28/3 đến ngày 01/4, quá trình phẫu thuật của các bác sĩ Mỹ đã được quay camera và truyền ra ngoài cho bác sĩ Việt Nam theo dõi.

 

Ngày 2 - 3/4, đoàn sẽ hội thảo, giải đáp thắc mắc cho các bác sĩ Việt Nam, cũng như chăm sóc, phát thuốc, kiểm tra hậu phẫu cho 60 bệnh nhân vừa được phẩu thuật.

 

Trong chuyến đến thăm Việt Nam lần này, ngoài việc phẫu thuật chỉnh hình ráp nối xương khớp miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại BV CTCH TPHCM, đoàn còn có chương trình hội thảo khoa học và chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật xương khớp, chăm sóc bệnh nhân cho ngành chỉnh hình xương khớp Việt Nam, cũng như trao tặng một số thiết bị - dụng cụ - thuốc trị liệu xương khớp có tổng giá trị hơn 20 triệu USD, để tặng cho các BV và ngành y tế Việt Nam.

 

Được biết, OPW là một tổ chức thiện nguyện ở California-USA, được thành lập năm 1995, bởi GS. TS Y khoa Lawrence D. Dorr, với mục đích giúp đỡ dân chúng và ngành y học của các nước đang phát triển nhưng chưa áp dụng các kỹ thuật tiên tiến về xương khớp, chỉnh hình.

 

Từ ngày thành lập tới nay, OPW đã thực hiện 2.500 cuộc phẫu thuật cho các bệnh nhân nghèo bị dị tật về xương, cũng như đã chuyển giao kỹ thuật tân tiến của ngành này cho hàng ngàn bác sĩ của nhiều nước trên thế giới như Nepal, Trung Quốc, Philippines, Peru, Mexico, Nicaragua, Cuba, El Salvador…và nay là Việt Nam.

 

Ngọc Thanh