Đà Nẵng:

Phẫu thuật thành công u quái ở phổi cực kỳ hiếm gặp

(Dân trí) - TS.BS Võ Đắc Truyền, trưởng kíp ca phẫu thuật (Bệnh viện C Đà Nẵng) cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Trần Thị Ngọc (22 tuổi, sinh viên, trú tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị khối u quái ở phổi cực kỳ hiếm gặp.

Bệnh nhân nhập viện cách đây hơn 2 tháng trong tình trạng sức khỏe suy kiệt (bệnh nhân chỉ nặng 30kg tại thời điểm vào viện), ho ra máu, đau ngực, sốt.

Bác sĩ Truyền khám cho bệnh nhân Ngọc trước lúc xuất viện
Bác sĩ Truyền khám cho bệnh nhân Ngọc trước lúc xuất viện

Trước đó, bệnh nhân Ngọc đã chịu đựng bệnh ho dai dẳng, ho ra máu trong suốt 2 năm và điều trị ở nhiều nơi với chẩn đoán viêm phổi nhưng không khỏi.

Tại Bệnh viện C, bệnh nhân được chẩn đoán có khối u quái ở phổi và cần phải phẫu thuật.

Do thể trạng bệnh nhân quá yếu, kèm theo chứng bệnh lạ nên phải qua 2 tháng nhập viện với rất nhiều lần hội chẩn và điều trị nâng sức, ê-kíp 10 bác sĩ của Bệnh viện C mới bắt tay vào mổ khối u. Ca mổ cắt bỏ thùy trên và thùy giữa phổi phải kèm theo khối u kéo dài tới 8 tiếng.

Bệnh nhân trải qua giai đoạn hậu phẫu thuận lợi và đến nay đã hoàn toàn bình phục, tăng cân, chuẩn bị xuất viện.

U quái là u tế bào mầm phổ biến nhất. Vị trị chủ yếu ở cơ quan sinh dục; ngoài ra còn thường gặp ở trung thất. Tuy nhiên, u quái ở phổi lại rất hiếm. Đây cũng là ca đầu tiên ghi nhận tại Bệnh viện C Đà Nẵng từ trước đến nay.

Khánh Hồng