Phẫu thuật thành công u quái ở bé 2 tuần tuổi

(Dân trí) - Sau ca phẫu thuật phức tạp kéo dài hơn 2 tiếng, bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tách bỏ thành công u quái to gần bằng đầu ở bé gái hai tuần tuổi ngụ tại tỉnh Long An.

 

Phẫu thuật thành công u quái ở bé 2 tuần tuổi - 1

Khối u quái to gần bằng đầu của bé

Khối u này tựa như cái đầu thứ 2 chiếm gần hết vùng cổ với đường kính lên tới 10cm, khiến đầu bé lệch qua một bên. Qua chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u lớn chèn ép khí quản nên gây ra tình trạng suy hô hấp thường xuyên ở bé. Đây là trường hợp trẻ sơ sinh mang u lớn nhất được điều trị tại Nhi Đồng 2.

 

Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, bệnh nhi được uống thuốc để khối u xẹp bớt. Sau hơn 2 tiếng phẫu thuật, ca mổ đã thành công. Sức khỏe của bệnh nhi đã có tiến triển tốt, không còn phải dùng máy thở và đã tự bú được.

 

Phẫu thuật thành công u quái ở bé 2 tuần tuổi - 2

Sau ca mổ bé đã cai được máy thở và có thể tự bú được

BS Trương Đình Khải, Bộ môn phẫu nhi, phẫu thuật viên chính của kíp mổ cho biết, khối u này chiếm gần hết vùng cổ của bệnh nhi, tựa như cái đầu thứ hai, do đó đã làm cho đầu bé luôn lệch sang một bên và dẫn đến tình trạng suy hô hấp thường xuyên cho bệnh nhi.

 

“Đây là 1 ca mổ khó vì khối u khá to, dính sát vào cột sống cổ và là nơi có nhiều sợi thần kinh, mạch máu lớn. Các loại khồi u không hiếm gặp ở trẻ em tuy nhiên chúng thường được thấy nằm trong ổ bụng, hay ở vùng cùng cụt của mông. Tuy nhiên, đây là một trường hợp u cực kỳ hiếm gặp”, BS Khải nói.

 

Trước đó, ngày 7/8 cũng tại bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ Khoa ngoại niệu đã phẫu thuật kịp thời cứu sống bé trai mới sinh một ngày tuổi bị xuất huyết do vỡ u thận bẩm sinh. Khối u trên nằm ở vùng thận phải, nặng 300gr chiếm 10% trọng lượng cơ thể đã bị vỡ nát. Sau mổ tình trạng của bé đang dần ổn định.

 

Ngọc Thanh - Vân Sơn