Phẫu thuật thành công ca thoát vị cơ hoành hiếm gặp

Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vừa tiến hành phẫu thuật, cứu sống một cháu bé 6 tuổi bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh hiếm gặp.

Bệnh nhi Đỗ Hồng Sơn, sinh năm 2001, tại huyện Định Quán, Đồng Nai, đã nhập viện tối 19/9, trong tình trạng bị chấn thương vùng bụng với triệu chứng khó thở, buồn nôn, do trước đó em bị tai nạn giao thông.

 

Tuy nhiên, khi nhập viện các bác sĩ mới xác định là bệnh nhân đã bị rách cơ hoành ngăn cách phần lồng ngực và ổ bụng do bẩm sinh, khiến dạ dày, đại tràng, ruột non, lá lách đều bị chui lên buồng phổi bên trái của lồng ngực, đồng thời đè lên các cơ quan nội tạng khác.

 

Bác sĩ Phạm Đông Đoài, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, cho biết đây là ca thoát vị cơ hoành bẩm sinh rất phức tạp, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Bệnh viện nhi Đồng Nai thực hiện.

 

Sau nhiều giờ phẫu thuật, các cơ quan của ổ bụng bệnh nhân đã được đặt lại vị trí cũ, khâu cố định đồng thời chỗ khuyết ở cơ hoành cũng đã được vá lại.

 

Đến chiều 24/9, sau 5 ngày được phẫu thuật, sức khỏe của em Sơn đã ổn định.

 

Theo TTXVN