Cần Thơ

Phẫu thuật thành công ca ruột thừa và thận trái nằm trong lồng ngực

(Dân trí) - Bác sĩ La Văn Phú, Trưởng khoa ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết, các bác sĩ của khoa này vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị thoát vị hoành phức tạp, ruột thừa và thận trái nằm trong lồng ngực.

 

Bác sĩ Phú thăm khám lại bệnh nhân sau khi mổ
Bác sĩ Phú thăm khám lại bệnh nhân sau khi mổ

Ngày 22/9/2015, bệnh nhân Nguyễn Hồng Nga sinh năm 1961, ngụ ở phường Trường Thành, Thới Lai, Cần Thơ nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, ăn chậm tiêu. Tại đây, được các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp khám lâm sàng, chụp XQ và chụp cắt lớp ngực bụng, chẩn đoán thoát vị hoành trái phức tạp và chỉ định phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ ghi nhận cơ hoàng trái có 1 lỗ thoát vị kích thước khoảng 10x12cm. Toàn bộ ruột non, manh tràng, đại tràng lên, đại tràng ngang, mạc nối lớn và thận trái chui qua lỗ thoát vị nằm trong khoang màng phổi trái, chèn ép làm xẹp phổi trái và đẩy tim lệch sang bên phải. Các bác sĩ đã tiến hành gỡ dính, đưa các tảng thoát vị xuống ổ bụng, tạo hình cơ hoành trái, dẫn lưu khoang màng phổi trái.

Bác sĩ Phú cho biết, đây là một trường hợp thoát vị hoành phức tạp ít gặp với nhiều tạng thoát vị chui vào khoang màng phổi gây chèn ép phổi và trung thất; đặc biệt ruột thừa nằm trong lồng ngực nếu bị viêm sẽ rất khó chẩn đoán và có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Phạm Tâm