Phẫu thuật thành công ca hở thành bụng hiếm

(Dân trí) - BS Trương Anh Mậu, Khoa Ngoại BV NĐ2 cho biết, một trẻ sơ sinh vừa ra đời đã có một khe hở ở dọc thành bụng cạnh rốn khiến toàn bộ ruột chui ra ngoài.

Theo BS Mậu, đây là một ca dị tật bẩm sinh hiếm gặp.  Khi đến BV NĐ2, cháu bé nặng 1,9kg đã được phẫu thuật cấp tốc bằng phương pháp silo (đựng toàn bộ ruột thoát vị vào trong túi silicon). Sau đó, phần ruột này sẽ được đưa dần vào ổ bụng mỗi ngày một ít cho đến khi vào hết bên trong mới khâu khe hở ổ bụng trở lại.

 

TS. BS Vũ Trương Nhân cho biết: Ca bệnh lý hiếm gặp này đã được tiến hành việc phẫu thuật thành công nhanh và ít tốn kém nhờ sáng kiến mới của nhóm phẫu thuật sơ sinh. Điểm mới ở đây là nhóm phẫu thuật sơ sinh đã uyển chuyển dùng một túi plastic thay thế túi silicon bọc lại toàn bộ phần ruột. Phương pháp này vừa tránh được nguy cơ dính ruột vừa giảm được chi phí cho bệnh nhân vì túi silicon hay tấm che nhân tạo có giá thành rất cao.

 

Còn theo phương pháp cũ, phẫu thuật đóng bụng một lần thì có khả năng bé không chịu nổi do ruột chèn ép nhiều trong ổ bụng dẫn đến suy hô hấp; hoặc che bụng bằng một tấm che nhân tạo (bằng Prolene hay Vicryl) thì khả năng dính ruột sau mổ cao, thời gian ruột chui vào ổ bụng kéo dài.

 

Sau phẫu thuật 20 ngày, toàn bộ ruột của bé đã được đưa hoàn toàn vào ổ bụng, bé đã được tiến hành phẫu thuật lần 2 để phục hồi lại thành bụng. Hiện bé đã hồi phục tốt.

 

Ngọc Thanh