TPHCM:

Phẫu thuật thành công 2 ca u nhầy tim hiếm gặp

((Dân trí) - Bệnh nhân nhập bệnh viện Chợ Rẫy với triệu chứng tức ngực, khó thở. Qua nhiều lần chiếu chụp, các bác sĩ phát hiện ở nhĩ trái của người bệnh xuất hiện u nhầy lớn. Đây là loại u lành tính nhưng nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ nhanh chóng tử vong.

Bệnh nhân thứ nhất là cụ H.M.Đ (92 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) được chuyển đến BV Chợ Rẫy vào ngày 25/5. Trước đó gần 2 tháng, cụ đã có các biểu hiện mệt, khó thở, tức ngực. Con cháu đưa cụ đến bệnh viện địa phương nhưng không xác định được bệnh nên chuyển đến Chợ Rẫy. Qua các kết quả siêu âm, bác sĩ phát hiện tim của cụ Đ. có một u nhầy lớn (kích thước 50x20mm) gây bít van tim. Ngay trong ngày 25/5 ê kíp phẫu thuật đã cắt bỏ u nhầy nói trên.

 

Bệnh nhân thứ hai là ông Q.V.H (47 tuổi, ngụ tại Bình Phước), nhập viện ngày 9/6. Ông H. cũng có những biểu hiện tương tự như cụ Đ. Qua kết quả chiếu chụp, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u nhầy nhĩ trái dẫn đến tắc nghẽn van 2 lá, hở van 2 lá nặng. Đây là ca bệnh nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Vì thế, ca phẫu thuật được tiến hành ngay trong đêm 9/6. Bác sĩ đã lấy ra từ tim bệnh nhân một u nhầy (kích thước 42 x 47mm).

 

Sau phẫu thuật, đến nay cả hai bệnh nhân đang hồi phục tốt. Trường hợp của cụ Đ. do tuổi đã cao nên cụ vẫn được hỗ trợ máy thở. Được biết, trước đó BV Chợ Rẫy cũng phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ (17 tuổi ngụ tại Cần Thơ) với loại bệnh tương tự.

 

BS Lê Thành Khánh Vân, Khoa hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy khuyến cáo, đây là một loại bệnh ít gặp nhưng khó chẩn đoán và có nguy cơ tử vong cao. Vì thế, khi thấy cơ thể có những biểu hiện tức ngực, khó thở, người bệnh nên đến trung tâm y tế để được khám và điều trị kịp thời.

 

U nhầy là loại u có nhiều múi, phát triển nhanh, dễ vỡ. Khi vỡ ra, các múi sẽ lan tỏa khắp cơ thể, gây tắc nghẽn động mạch, người bệnh sẽ nhanh chóng tử vong. Tỷ lệ những người mắc bệnh này chỉ chiếm khoảng 2%, nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của u nhầy vẫn chưa được xác định.

 

Vân Sơn