Nghệ An:

Phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân di chứng bỏng có hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Từ ngày 18-22/7, với sự tài trợ của Trung tâm 2 Vương quốc Hà Lan và Bệnh viện bỏng quốc gia, Trung tâm chỉnh hình - phục hồi chức năng Vinh tổ chức phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân bị di chứng bỏng có hoàn cảnh khó khăn.

Phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân di chứng bỏng có hoàn cảnh khó khăn
Những trường hợp bị bỏng nặng, sau lần phẫn thuật ban đầu tại đây sẽ được ra Hà Nội tiếp tục thực hiện vi phẫu để hoàn thiện hơn. Toàn bộ chi phí đi Hà Nội cũng sẽ được miễn phí.
 
Chương trình được sự giúp đỡ và tài trợ của Trung tâm 2 Vương quốc Hà Lan, BV bỏng Quốc gia và Trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng Vinh tiến hành tổ chức đợt phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân bị di chứng các loại bỏng, ưu tiên cho đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và các trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, trẻ em hoặc đối tượng chính sách bị di chứng các loại bỏng nặng, thuộc các gia đình chính sách hộ nghèo không có điều kiện chữa trị ở các bệnh viện tuyến trung ương đến từ các huyện biên giới, vùng sâu vùng xa của tỉnh Nghệ An như: Tương Dương, Quế phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn… đã được các bác sỹ phẫu thuật miễn phí.

Phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân di chứng bỏng có hoàn cảnh khó khăn
Cháu Lô Văn Mạnh (6 tuổi) bị bỏng xăng rất nặng có hoàn cảnh khó khăn được tham gia đợt phẫu thuật miễn phí này.

Tham gia đợt phẫu thuật di chứng bỏng đợt này, các bệnh nhân sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí phẫu thuật. Ngoài ra, nhà tài trợ sẽ hỗ tiền chi phí đi lại và ăn uống cho mỗi trường hợp từ 500.000 - 1.000.000 đồng.

Bác sĩ Nguyễn Minh Công, Giám đốc trung tâm chỉnh hình - phục hồi chức năng Vinh cho biết: “Tổ chức chương trình này vừa để nhận phẫu thuật cho các trường hợp bị di chứng bỏng nặng thuộc các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi các bệnh viện tuyến trên để phẫu thuật. Các trường hợp này sẽ được phẫu thuật miễn phí, ngoài ra sẽ hỗ trợ tiền đi lại từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Và đặc biệt, qua chương trình này cũng nhằm chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho đội ngũ bác sĩ trong ngành chỉnh hình của các tỉnh phía Bắc”.
Phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân di chứng bỏng có hoàn cảnh khó khăn
Bác sĩ Nguyễn Minh Công - Giám đốc trung tâm chỉnh hình - Phục hồi chức năng Vinh trực tiếp khám cho các bệnh nhân tham giá đợt phẫu thuật miễn phí này.

"Trong số các bệnh nhân được tham gia đợt phẫu thuật miễn phí này, có rất nhiều ca bị bỏng rất nặng nên phải được phẫu thuật nhiều lần mới thành công. Có những ca quá nặng sau khi được phẫu thuật ban đầu tại đây, sẽ được tiếp tục ra các bệnh viện Hà Nội thực hiện vi phẫu để hoàn thiện hơn. Mọi chi phí đi lại ra bệnh viện tuyến trên sẽ được miễn phí hoàn toàn", bác sỹ Công chia sẻ thêm.

Chị Quang Thị Luyến (ở Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An) - mẹ của em Lô Văn Mạnh (6 tuổi). Cháu Mạnh bị bỏng nặng ở khu vực mặt, ngực và tay đã mấy năm nay, giờ có chương trình phẫu thuật miễn phí này chị và gia đình vui lắm. Chị bảo: “Cách đây 2 năm cháu ở nhà chơi, không may bị bỏng xăng rất nặng. Sau đợt điều trị tại bệnh viện, cháu bình phục nhưng vẫn để lại di chứng nhiều. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cũng chẳng có cơ hội đưa cháu đi phẫu thuật tiếp ở các bệnh viện tuyến trên. Cũng may nhờ có đợt phẫu thuật miễn phí này con tôi mới có cơ hội được phẫu thuật các di chứng bỏng để lại”.
 
Tính đến hết ngày 22/7, sẽ có khoảng 40 trường hợp sẽ được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật để trả lại cho các em những nụ cười, hình hài khoảng 80-90% như thuở ban đầu.

Nguyễn Phê - Ngọc Tú