Bình Định:

Phẫu thuật mắt miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo

(Dân trí) - Gần trăm bệnh nhận thuộc diện chính sách, người già nghèo có bệnh về mắt thuộc huyện Tuy Phước (Bình Định) đã đến trung tâm y tế huyện để khám sàng lọc, điều trị miễn phí.

Trong hai ngày 17 và 18/9, Bệnh viện mắt tỉnh Bình Định đã phối hợp cùng khoa mắt Trung tâm y tế huyện Tuy Phước tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt, đồng thời phẫu thuật thủy tinh thể miễn phí cho 43 tượng thuộc diện gia đình chính sách, người già nghèo bị mù ở 13 xã - thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Các bác sĩ khám sàng lọc, phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân - Ảnh: Doãn Công.
Các bác sĩ khám sàng lọc, phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân - Ảnh: Doãn Công.

Bác sỹ Vũ Duy Hải, Trưởng khoa mắt Trung tâm y tế huyện Tuy Phước cho biết: “Do số lượng được phẫu thuật có hạn nên chúng tôi đã rất vất vả trong khâu khám sàng lọc tại cơ sở. Trong đợt này, trong số 100 người khám sàng lọc chỉ chọn được 43  bệnh nhân được chỉ định mổ. Tuy vất cả nhưng chúng tôi rất vui vì được tham gia một chương trình nhân đạo đầy ý nghĩa. Chúng tôi cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của Chương trình “Nguồn sáng cho đời” để ngày càng đem ánh sáng đến với nhiều người dân nghèo khó ở Tuy Phước.

Được biết, chi phí cho các hoạt động lần này khoảng 150 triệu đồng, do Quỹ Fred Hollow Foundation (FHF) của Úc tài trợ.

Doãn Công