Bệnh viện Trung ương Huế:

Phẫu thuật lấy 30 que sắt trong bụng bệnh nhân ngáo đá

(Dân trí) - Ngày 15/1, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân ngáo đá nuốt luôn 30 que sắt chiều dài từ 7-8cm vào bụng.

Theo đó, bệnh nhân nam tên H.V.S. (trú xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Bệnh nhân S. được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế qua Bệnh viện Trung ương Huế vào ngày 13/1.

Qua chẩn đoán, bệnh nhân có mắc các dị vật đường tiêu hóa vùng dạ dày. Đặc biệt S. bị ngáo đá, rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây nghiện. Tiền sử của S. đã sử dụng ma túy đá.

Bệnh nhân nhập viện lúc 10h10’ ngày 13/1 tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh nhân S. đã được các Bác sĩ của khoa Hồi sức Cấp cứu, Ngoại, Gây mê hồi sức, X quang kịp thời chẩn đoán và nhanh chóng mổ cấp cứu lúc 12h cùng ngày.

Kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ của khoa Ngoại và Gây mê Hồi sức, Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế (PGS.TS Phạm Anh Vũ, BS.CKII Lê Văn Dũng ….). Qua quá trình phẫu thuật đã lấy ra nhiều que sắt (30 que, dài 7-8cm), cắt bỏ khối áp xe phình vị, khâu lại dạ dày.

Hiện tại đến hôm nay (15/1), bệnh nhân đã ổn định đang tiếp tục được chăm sóc tại khoa Ngoại, Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế.

Quá trình siêu âm, chụp X quang thấy có cả bó sắt trong bụng bệnh nhân S.
Quá trình siêu âm, chụp X quang thấy có cả bó sắt trong bụng bệnh nhân S.
Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành mổ và lấy sắt ra khỏi bụng bệnh nhân
Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành mổ và lấy sắt ra khỏi bụng bệnh nhân
30 thanh sắt kích cỡ từ 7-8 cm/thanh đã được lấy ra toàn bộ. Bệnh nhân này trong cơn ngáo đã nuốt hết bó sắt này (ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp)
30 thanh sắt kích cỡ từ 7-8 cm/thanh đã được lấy ra toàn bộ. Bệnh nhân này trong cơn ngáo đã nuốt hết bó sắt này (ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp)

Đại Dương