Phẫu thuật khối u hiếm gặp cho một bệnh nhi

(Dân Trí) - Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công một khối u hơn 0,5kg trong đại tràng cho một bệnh nhi.

Bệnh nhi tên là Tống Hữu Lộc (8 tuổi, ngụ phường Thới Hoà, quận Ô Môn). Khối u này đã làm cho bệnh nhi bị đau bụng, tiêu chảy, táo bón thường xuyên và có nguy cơ bị tắc ruột nếu không phẫu thuật sớm.

 

Các bác sĩ đã cắt ½ đại tràng để loại bỏ khối u và xem đây là một khối u ác tính. Bác sĩ Trần Văn Dễ, Trưởng khoa Ngoại cho biết đây là một trường hợp hiếm gặp ở trẻ em, phải mất hơn 2 giờ để phẫu thuật vì khá phức tạp.

 

Bệnh nhi đang trong tình trạng dần hồi phục. Tuy nhiên bác sĩ Dễ  cho biết còn phải đợi kết quả xét nghiệm mới có hướng giải quyết tốt nhất.

 

Huỳnh Hải