TP Huế:

Phạt và cấm 2 ông xe ôm không được hành nghề... bác sĩ

(Dân trí) - Ngày 29/11, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa xử phạt ông Huỳnh Thất (ở 292 đường Đinh Tiên Hoàng, TP Huế) số tiền 95 triệu đồng vì đã khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề và không có giấy phép hoạt động.

Đồng thời, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng buộc ông Thất ngừng hoạt động khám chữa bệnh trái pháp luật.

Theo đó, ông Huỳnh Thất trước đây hành nghề chạy xe ôm. Từ năm 2008, ông Thất đã giả danh là bác sĩ đa khoa. Ông đã chi hoa hồng rất cao cho các xe thồ ôm ở các bến xe, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhờ có lực lượng này tiếp cận người bệnh, người nhà bệnh nhân để giới thiệu, mồi chài về khám ở nhà ông Thất. Có nhiều bệnh nhân đã bị bệnh nặng thêm, mất tiền nhiều khi đến khám ở nhà “bác sĩ” này.

Qua 4 năm, vào năm 2012, thanh tra Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm tra, xử phạt ông Huỳnh Thất 25 triệu đồng về hành vi hành nghề khám chữa bệnh trái phép.

Ông Huỳnh Thất (nghề xe ôm) đã bị xử phạt và cấm hoạt động khám chữa bệnh trái pháp luật (ảnh: Một Thế Giới)
Ông Huỳnh Thất (nghề xe ôm) đã bị xử phạt và cấm hoạt động khám chữa bệnh trái pháp luật (ảnh: Một Thế Giới)

Nhưng vẫn chứng nào tật ấy, ông Thất vẫn “móc ngoặt” với các xe ôm chở bệnh nhân về nhà khám. Vào ngày 12/1/2015, thanh tra Sở Y tế và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bất ngờ ập vào, bắt quả tang ông Thất đang giả danh bác sĩ để khám bệnh cho một bệnh nhân đến từ huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình).

Cũng cách đây không lâu vào ngày 6/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt quả tang và lập biên bản xử lý hành chính ông Nguyễn Đình Hạp (ở 95 Ông Ích Khiêm, TP Huế). Ông Hạp tuy làm nghề xe ôm như ông Thất nhưng đã giả danh lương y để khám bệnh, bốc thuốc bắc kiếm tiền trái phép khi không có giấy phép hành nghề, kinh doanh.

Đại Dương