Phát lệnh báo động đỏ cứu cháu bé 20 tháng tuổi bị đâm xuyên ngực

(Dân trí) - Bệnh nhi 20 tháng tuổi được chuyển đến trong tình trạng sốc, hôn mê với vết thương hở 4cm ở ngực trái. Trước ca bệnh nguy cấp, bệnh viện đã phát lệnh quy trình báo động đỏ, dốc toàn lực phẫu thuật cấp cứu thành công sinh mạng của cháu bé.

Thông tin từ BS Nguyễn Đăng Khoa, khoa Hồi Sức bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, bệnh viện vừa thực hiện cuộc mổ cấp cứu thành công cho trường hợp bệnh nhi bị bố đẻ đâm thấu ngực. Nạn nhân là bé Đ.P.L. (20 tháng tuổi, ngụ tại Long Khánh, Đồng Nai được bệnh viện địa phương chuyển đến lúc 6h30 ngày 8/1 trong tình trạng hôn mê, vết thương hở khoảng 4cm ở ngực trái. 

Bệnh nhi đang được điều trị tại Nhi Đồng 2
Bệnh nhi đang được điều trị tại Nhi Đồng 2

Xác định đây là trường hợp khẩn cấp nếu không can thiệp kịp thời sinh mạng của cháu sẽ bị đe dọa, ngay lập tức bệnh viện phát lệnh quy trình báo động đỏ huy động 4 bác sĩ phẫu thuật, 2 bác sĩ gây mê, 3 bác sĩ cấp cứu hồi sức và điều dưỡng y tá. Bệnh nhi được nhanh chóng chuyển vào phòng mổ.

Trong quá trình mổ cấp cứu, bác sĩ xác định nhát dao chí mạng nằm ở vị trí gần tim, xuyên phổi, rách cơ hoành, rách dạ dày, tổn thương lá lách. Sau hơn 2 giờ khẩn trương phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu thành công những tổn thương nội tạng cho bệnh nhi. Hiện cháu đang được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức của bệnh viện trong tình trạng huyết động học tương đối ổn định. 

Theo thông tin từ gia đình cho biết, sự việc đã xảy ra vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày do mâu thuẫn gia đình nên người chồng đã dùng dao đâm chết vợ sau đó đâm con và ra sau nhà tự đâm vào cổ mình tự sát. Sau khi phát hiện vụ việc người dân đã chuyển cả 3 người đến bệnh viện cấp cứu nhưng người mẹ trẻ mới 20 tuổi đã không qua được nguy kịch, người chồng đang tiếp tục được cấp cứu tại bệnh viện Thánh Tâm, Đồng Nai.

Vân Sơn