Phát hiện thêm một hành khách tiếp xúc với người nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Ngày 26/5, Sở Y tế TPHCM cho biết, đã phát hiện một hành khách nam người Canada có tiếp xúc trực tiếp với người mắc cúm A/H1N1. Hành khách này đã đến Việt Nam được 2 ngày hiện đang được kiểm tra, giám sát.

Được biết hành khách này đi trên chuyến bay CX 765  khởi hành từ Hồng Kông. Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng quận 1 nơi hành khách trên đang tạm thời cư trú nhanh chóng tiến hành điều tra dịch tễ, đưa về Bệnh viện Nhiệt đới để cách ly và làm xét nghiệm. 

 

Cùng ngày, Đội kiểm dịch Y tế quốc tế tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện thêm 7 hành khách có thân nhiệt cao gồm 4 người lớn và3 trẻ em, 6 trường hợp có kết quả âm tính với vi rút cúm A/H1N1 nên đã xuất viện.

 

Riêng một bệnh nhân nữ mang quốc tịch Việt Nam, trở về từ Malaysia vẫn đang được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

 

Trường hợp Việt kiều L.T.T.T (ngụ tại quận 3), người từng tiếp xúc với 2 hành khách nhiễm cúm A/H1N1 tại Đài Loan đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, vì nằm trong đối tượng giám sát độ 3 nên trường hợp này vẫn được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho đến khi đủ 7 ngày.

 

Trung Kiên