Phát hiện thêm 16 hành khách cùng chuyến bay với bệnh nhân cúm H1N1

(Dân trí) - Khoảng 2h sáng ngày 21/5, Sở Y tế TPHCM đã khẩn cấp huy động đến 100 người của các Trung tâm Y tế dự phòng của 8 quận cùng 8 xe cấp cứu để chuyển số hành khách trên vể điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TPHCM cho biết, ngoài 5 hành khách trước đó ngồi gần nữ Việt kiều bị nhiễm cúm A/H1N1 hiện đang cách ly điều trị tại Hàn Quốc, thành phố đã phát hiện thêm 16 hành khách đi cùng chuyến bay đó đã về đến nhiều địa phương trong thành phố.

 

Khoảng 2h sáng ngày 21/5, Sở Y tế TPHCM đã khẩn cấp huy động đến 100 người của các Trung tâm Y tế dự phòng quận 3, 4, 5, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình cùng 8 xe cấp cứu để chuyển số hành khách trên vể điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.

 

Tuy nhiên, Sở chỉ tìm được 14 người, 2 hành khách còn lại đã đi nghỉ mát tại Đà Lạt, Nha Trang từ ngày 20/5. Vì thế, Sở Y tế TPHCM phải liên lạc để nhờ Sở Y tế Lâm Đồng và Khánh Hòa tìm kiếm cách ly 2 trường hợp này.

 

Được biết, có 2 hành khách Việt kiều đã đăng ký trở về Mỹ trên chuyến bay dự kiến sẽ khởi hành lúc 21h ngày 21/5. Để bảo đảm tốt việc ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu dời chuyến bay sang ngày 23/5.

 

Đến chiều nay (21/5) đã có được kết quả xét nghiệm âm tính với cúm A/H1N1 của 11/16 hành khách trên, tuy nhiên số hành khách này vẫn tiếp tục được theo dõi cách ly đủ 7 ngày.

 

Cũng chiều ngày 21/5, BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: “Tính đến thời điểm này, đã có 49 trường hợp người có thân nhiệt cao bất thường được đưa vào cách ly theo dõi tại các bệnh viện và đều cho kết quả âm tính với vi rút cúm A/H1N1”.

 

Trong khi đó, báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM chiều nay cho biết, đội kiểm dịch Y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện thêm 4 hành khách có thân nhiệt cao bất thường gồm 3 người Việt Nam (2 người lớn cùng 1 bé gái 1 tuổi) đi du lịch về từ Mã Lai, Úc và 1 bé trai 3 tuổi người Singapore.

 

Hiện hai bé vẫn chưa có kết quả xét nghiệm PCR và tiếp tục được theo dõi cách ly tại BV NĐ1, còn 2 người lớn đã xuất viện vì kết quả âm tính với vi rút cúm A/H1N1.

 

Ngọc Thanh