Hà Tĩnh:

Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm quá đát, ôi thiu

(Dân trí) - Hơn 1 tấn chân giò lợn, cánh gà, nôi tạng gà ... quá hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ.

Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm quá đát, ôi thiu - 1

Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong, lập biên bản và xử lý theo quy định pháp luật
Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong, lập biên bản và xử lý theo quy định pháp luật

Sáng nay 26/4, thông tin từ, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa lập biên bản để xử lý hơn 1 tấn thực phẩm bẩn được phát hiện tại một hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Trước đó vào chiều ngày 25/4, sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục ATVSTP Hà Tĩnh các đơn vị trên đã tiến hành kiểm tra kho đông lạnh của HTX Hà Hương (phường Văn Yên, TP. Hà Tĩnh).

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 1.180 kg hàng hóa sản phẩm động vật bao gồm: chân giò lợn, cá basa phi lê, cá trứng, cánh gà và nội tạng của gà đã quá hạn sử dụng, ôi thiu đã biến đổi màu sắc, mùi vị.

Ngoài ra, trong kho đông lạnh còn một lượng lớn sản phẩm là thực phẩm chưa qua chế biến với nhiều chủng loại khác nhau.

Theo lời khai ban đầu, một đại diện của HTX Hà Hương, cho biết hàng hóa trong kho đông lạnh gồm nhiều loại khác nhau, chủ yếu được mua từ Hà Nội về bán. Đối với số hàng hóa hết hạn sử dụng trên được mua từ năm 2015 và 2016.

Hiện tại các cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong, lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Sinh