TP Huế:

Phát hiện hàng trăm ký đồ ăn vặt bán cho học sinh không xuất xứ

(Dân trí) - Chiều 28/10, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường - Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện lô hàng thực phẩm tại địa chỉ 15A đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành (thành phố Huế) không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị phát hiện 90 bì xúc xích có tổng trọng lượng 45kg, 7 bì tôm Surimi mỗi bì có trọng lượng 500g; chạo sả 120 bì có tổng trọng lượng 60kg, 5 tủ lạnh chứa xúc xích, bò viên, tôm viên, tôm Surimi, chả cá... không có hoá đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Và phát hiện thêm 290 bịch nước tương các loại mỗi bịch 0,5 lít không đảm bảo về nhãn mác.

Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường - Công an thành phố Huế phát hiện,bắt giữ hàng trăm ký hàng ăn quà vặt không nguồn gốc, nhãn mác tại 15A đường Đinh Tiên Hoàng
Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường - Công an thành phố Huế phát hiện,bắt giữ hàng trăm ký hàng ăn quà vặt không nguồn gốc, nhãn mác tại 15A đường Đinh Tiên Hoàng

Anh Nguyễn Văn Bình, chủ cơ sở cho biết toàn bộ số thực phẩm trên được nhập từ các tỉnh khác nhau và sau đó mang đi cung cấp cho các “gánh hàng” lưu động bán trước cổng trường cho học sinh trên địa bàn và một số địa bàn lân cận.

Bước đầu, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Huế đã lập biên bản niêm phong toàn bộ số hàng hoá nói trên, tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm để có hướng xử lý theo đúng quy định.

Phát hiện hàng trăm ký đồ ăn vặt bán cho học sinh không xuất xứ - 2
Cận cảnh những loại thức ăn quà vặt cho học sinh bị bắt giữ (ảnh: công Quang)
Cận cảnh những loại thức ăn quà vặt cho học sinh bị bắt giữ (ảnh: công Quang)

Qua vụ việc này, các bậc phụ huynh, nhà trường cần nhắc nhở các em khi lựa chọn thực phẩm để ăn vặt, tránh ăn phải thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc.

Đại Dương