Phát hiện ca nhiễm virus Zika đầu tiên ở Lào

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay Lào là quốc gia mới nhất ghi nhận ca nhiễm virus Zika.

AFP dẫn báo cáo của WHO cho biết như vậy Lào đã trở thành quốc gia thứ 41 trong danh sách các quốc gia có sự hiện diện của virus Zika kể từ đầu năm đến nay.


Muỗi vằn là vật trung gian lây truyền virus Zika (Ảnh: AFP)

Muỗi vằn là vật trung gian lây truyền virus Zika (Ảnh: AFP)

Hiện Bộ Y tế Lào chưa đưa ra bình luận. Hồi tháng trước, Thái Lan cũng đã báo cáo ca nhiễm virus Zika đầu tiên ở một công dân 22 tuổi nhưng người này sau đó đã phục hồi.

Loại virus nguy hiểm này thường được lây truyền bởi muỗi vằn. Loài muỗi này sống ở các vùng nhiệt đới, gồm cả khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là tác nhân dẫn đến dịch sốt xuất huyết trong khu vực.

Virus Zika thường gây tật đầu nhỏ ở trẻ em. Nó đặc biệt nguy hiểm đối với các phụ nữ mang thai.

Brazil là quốc gia đầu tiên phát báo động mối liên hệ giữa virus Zika với khuyết tật bẩm sinh. Đây cũng là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất khi có khoảng 1,5 triệu ca nhiễm virus Zika và 641 trường hợp được xác nhận là dị tật đầu nhỏ.

Theo Bảo Anh

Pháp luật

Dòng sự kiện: Ứng phó với bệnh Zika