Phát cây, người đàn ông bị hơn 300 con ong đốt

(Dân trí) - Trong lúc phát tỉa cây xanh gần tổ ong, người đàn ông bị cả bầy ong tấn công phải nhập viện cấp cứu với hơn 300 vết đốt. Thấy chồng bị ong bủa vây, người vợ lao vào giải cứu cũng bị hàng chục vết đốt.

Nạn nhân của vụ việc trên là ông Đoàn Văn T. (63 tuổi, ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai). Trước khi phải chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO cấp cứu (ngày 2/5) ông T. cùng vợ được một gia đình ở địa phương thuê tới dọn vườn.

Ông T. nhập viện cấp cứu sau khi bị hơn 300 con ong mật đốt
Ông T. nhập viện cấp cứu sau khi bị hơn 300 con ong mật đốt

Gia chủ đã cảnh báo với vợ chồng ông T. về việc có một bầy ong mật đang làm tổ trong vườn nhà. Tuy nhiên, do chủ quan cho rằng ong mật không tấn công con người nên ông T. tiến hành phát cây gần nơi ong làm tổ. Thấy động, cả bầy ong bổ nhào xuống tấn công khắp cơ thể khiến nạn nhân không kịp tháo chạy. Vợ ông T. lao vào xua đuổi bầy ong để cứu chồng cũng bị ong tấn công.

Sau khi thoát khỏi bầy ong, vợ chồng nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể người vợ có hơn 30 vết đốt. Riêng ông T. toàn thân sưng phù, cơ thể suy nhược, khó thở, vẻ mặt nhiễm độc nặng. Qua thăm khám, kiểm đếm sơ bộ, bác sĩ xác định nạn nhân bị hơn 300 vết ong đốt trên khắp cơ thể.

Sau 1 ngày được bác sĩ chăm sóc, điều trị tích cực các vết ong đốt trên cơ thể nạn nhân đã giảm sưng tấy, sức khỏe tạm bình phục nhưng còn đau và mệt nên phải tiếp tục theo dõi. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, loài ong thường sử dụng độc tố tự nhiên của chúng để phòng vệ, tùy từng loài, nọc độc của ong sẽ có mức độ khác nhau.

Để tránh bị ong tấn công, cộng đồng nên chủ động phá bỏ những tổ ong quanh nhà, nếu muốn tiếp cận tổ ong, cần phải mang trang phục bảo hộ. Trường hợp bị ong đốt, nạn nhân cần nhận diện loài ong đã đốt mình để cung cấp thông tin, giúp bác sĩ sớm tìm ra hướng điều trị hợp lý nhất.

Vân Sơn