Phát bệnh vì... "nội y"

Đa số phụ nữ khi đi mua sắm nội y thường bị thu hút vào các kiểu dáng, màu sắc bắt mắt. Chỉ đến khi đi khám phụ khoa vì thấy viêm, ngứa, khó chịu khi tiểu tiện... thì mới biết chính là do nội y quá...sexy.

Chất liệu nilon gây kích ứng da

 

Vùng da ngực và vùng bikini mỏng và nhạy cảm nhất trên cơ thể, hơn nữa chúng lại bị "nhốt kín" cả ngày, "bức tường" nilon sẽ khiến chúng toát mồ hôi, môi trường thuận lợi cho nấm và vi khuẩn phát triển.

 

Tại vùng da ngực khô ráo hơn nhưng làn da ngạt thở vẫn bị kích ứng mẩn đỏ - giải thích cho những cơn ngứa ran 2 đầu nhũ hoa. Các chuyên gia sức khỏe khuyên: Nếu vì lý do thời trang thì 1 tuần chỉ nên dùng nội y nilon từ 2-3 lần, trong những ngày thời tiết nóng ẩm tốt nhất nên từ chối.

 

Chất liệu voan trong suốt chỉ để... ngắm

 

Nếu cầm trên tay bộ nội y may từ chất liệu voan, ren trong suốt rất hấp dẫn nhưng khi mặc vào độ co xát của chúng vào da sẽ gây khó chịu. Loại vải diêm dúa này tăng thêm độ hấp hơi từ lớp vải quần ngoài nữa, khiến vùng nhạy cảm tỏa mùi khó chịu, tâm trạng người mặc không được thoải mái.

 

Quần lọt khe gây bệnh đái dắt

 

Nhiều bác sĩ tiết niệu đã có chỉ định cụ thể không cho bệnh nhân của họ sử dụng quần lọt khe mini. Vùng hậu môn và âm đạo bị tổn thương trong đa số trường hợp dùng quần lọt khe kết hợp với jeans bó chật quanh năm.

 

Loại dành riêng cho ngày "đèn đỏ"

 

Các nhà khoa học Mỹ cho biết "nội y không thoải mái cũng ảnh hưởng đến tâm lý người sử dụng, về lâu dài nó cũng chính là một trong những nguyên nhân gây cáu bẳn vô cớ, nhất là trong chu kỳ kinh nguyệt. Cần có riêng loại quần cho những ngày "đặc biệt": chất liệu 100% cotton, dáng ôm nhẹ, chun bụng thoải mái. Tránh dáng cạp trễ, chun to dày, chun bó ôm phần bẹn.

 

Size quá chật cũng gây vô sinh

 

Các phụ nữ trẻ nghiện mặc quần bó siết với hy vọng bụng và eo thu gọn sẽ dễ gặp đe dọa từ các bệnh như viêm tắc ống dẫn trứng, nang buồng trứng, viêm tử cung dẫn đến vô sinh.

 

Làm thế nào để tìm được đúng size?

 

Nội y đúng size có nghĩa là không để lại vết lằn trên da. Nếu chúng để lại 1 ngấn đỏ trên da mà không phải do size quá nhỏ thì cần xem lại bộ quần áo ngoài có gây sức ép không?

 

Cẩn thận với coóc-sê có gọng

 

Áo có gọng mang nhiều hiệu quả về mặt thẩm mỹ nhưng các bác sĩ cảnh báo nó cũng là nguyên nhân gián tiếp gây u bướu ung thư tuyết vú. Chính cái gọng cứng chèn ép các hạch bạch huyết và lớp màng tự nhiên giữ tuyến vú. Vì vậy người tiêu dùng nên lựa chọn một trong 2 thứ: đẹp mắt và sức khỏe.

 

Những chỉ số không an toàn

 

Nội y của các hãng lớn luôn ghi rõ thành phần chất liệu may ở nhãn mác. Thí dụ về 1 chỉ số bí da và hại sức khỏe: polyester 55% - polyamid 35% - elastane 10% (có nghĩa là có độ co giãn nhưng 100% nilon, 0% cotton).

 

Chất liệu microfiber - thoải mái nhưng...

 

Chỉ số chất liệu microfiber đang được coi là loại an toàn nhất cho sức khỏe. Loại vải này mềm, êm da, co giãn nhẹ, người mặc thấy thoải mái, dáng quần nịnh người nhưng rất tiếc nó cũng bí hơi trong thời tiết nóng. Vì vậy tại các nước nóng ẩm thì chất liệu 100% cotton vẫn giữ vị trí "nữ hoàng".

 

Theo Hoàng Anh

Người Đẹp