Phải cắt “đôi gò bồng đảo” vì di chứng sau bơm silicon

(Dân trí) - Thấy bầu ngực bắt đầu bị chảy sệ người phụ nữ đã nâng cấp bằng silicon. Không lâu sau khi làm đẹp, bầu ngực bắt đầu bị biến chứng, silicon chảy xuống vùng bụng, bác sĩ phải chỉ định đoạn nhũ hoa để tránh nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Bầu ngực biến chứng phải đoạn bỏ

Ngày 26/5, TS.BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa bỏng tạo hình, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, đơn vị này đang tiến hành cuộc phẫu thuật đoạn cả 2 bầu ngực bị biến chứng sau khi nâng ngực bằng silicon cho một người bệnh. Nạn nhân là bà N.T.V (52 tuổi, ngụ tại TP.HCM) nhập viện trong tình trạng hai bên ngực biến dạng, có dấu hiệu hoại tử.

Nhiều thảm họa từ việc nâng ngực bằng silicon đã xảy ra với chị em phụ nữ
Nhiều thảm họa từ việc nâng ngực bằng silicon đã xảy ra với chị em phụ nữ

Khai thác bệnh sử của bác sĩ, được biết gần 10 năm trước, do tuổi bắt đầu sang giai đoạn lão hóa, thấy bầu ngực bị chảy xệ kém hấp dẫn nên bà N.T.V đã đến một cơ sở Spa được tư vấn và thực hiện phương pháp nâng ngực bằng bơm silicon lỏng. Sau một thời gian đôi “gò bồng đảo” của chị bị biến dạng méo mó. Gần đây, hai bên ngực có biểu hiện đau nhức, biến chứng, quá hoảng sợ bệnh nhân đã đến Bệnh viện Trưng Vương TPHCM cầu cứu bác sĩ.

TS.BS Phạm Trịnh Quốc Khanh cho hay, qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh, ghi nhận bệnh nhân gặp phải những di chứng rất nặng nề ở cả 2 bên ngực. Ngoài tình trạng vón cục, Silicon đã chảy vào 2 bên vú và chảy xuống vùng bụng, nếu không can thiệp sớm, những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Ngày 26/5, các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cắt toàn bộ 2 mô tuyến vú có lẫn silicon, cắt bỏ những vùng da bị tổn thương; đồng thời lấy silicon ở vùng bụng người bệnh. Tuy nhiên, việc phẫu thuật đoạn nhũ mới giải quyết được một phần silicon bởi đây là dạng chất lỏng khi bơm vào cơ thể sẽ lan tỏa ra nhiều nơi. Sau phẫu thuật nếu tình trạng biến chứng còn xảy ra, người bệnh sẽ phải tiếp tục phẫu thuật.

Tỉnh táo để tránh bị cơ sở “ma” dụ dỗ

Một trường hợp khác cũng vừa gặp tai nạn sau khi làm đẹp phải nhập viện điều trị là chị N.T.H. (40 tuổi, ngụ tại TPHCM). Bệnh nhân vào viện trong tình trạng vùng cổ bị viêm đỏ lan rộng, sưng và ngứa. Được biết, trước đó khoảng 2 tháng, chị đến làm đẹp tại một cơ sở Spa của người quen với mong muốn xóa nếp nhăn, làm trắng da. Tại cơ sở này, chị được nhân viên tiêm hỗn hợp chất làm đầy, làm sáng da vào vùng cổ.

BS Khanh và hình ảnh người bệnh bị biến chứng sau khi làm đẹp ở Spa
BS Khanh và hình ảnh người bệnh bị biến chứng sau khi làm đẹp ở Spa

Sau khi tiêm, về nhà cơ thể bệnh nhân bắt đầu ngứa, nổi mẩn đỏ chị chần chừ đi kiểm tra vì nghĩ do mới tiêm. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng lan rộng, vùng tiêm tấy đỏ và ngứa không cải thiện ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ và chất lượng sống.

Theo BS Quốc Khanh hỗn hợp chất được tiêm vào cơ thể của bệnh nhân thực chất là 3 loại sản phẩm dưỡng ngoài da, có tác dụng làm sáng da, làm căng mịn, xóa nếp nhăn. Chúng chỉ được khuyến cáo dùng ngoài da chứ không phải để tiêm vào cơ thể, tuy nhiên không hiểu vì sao cơ sở này lại trộn lẫn và tiêm cho bệnh nhân nên dẫn đến tình trạng viêm nhiễm vì bị kích ứng.

Từ thực tế điều trị, BS Quốc Khanh cho biết, nhiều chị em phụ nữ đã phải vào viện vì những biến chứng khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ “chui” hoặc cơ sở chưa được cấp phép hoặc kỹ thuật viên hành nghề quá phạm vi chuyên môn, thực hiện những phương pháp “lạ”. Các cơ sở thẩm mỹ thường giăng lưới để dụ người có nhu cầu bằng nhiều chiêu trò vì vậy không chỉ tầng lớp bình dân mà ngay cả những người có trình độ, có sự nhận thức cao nhưng vẫn bị “sập bẫy” khi đi làm đẹp.

Để hạn chế nguy hiểm ảnh hưởng đến nhan sắc và sinh mạng, BS Quốc Khanh khuyến cáo, chị em phụ nữ trước khi đi làm đẹp nên tìm hiểu kỹ cơ sở mình có ý định thực hiện. Nếu được tư vấn phẫu thuật, thủ thuật hoặc bơm bất kỳ chất gì vào cơ thể mình thì người bệnh cần phải nắm được các thông tin cơ bản nhất như loại chất sử dụng, phẫu thuật thủ thuật tại cơ sở có được cấp phép hay không? người hành nghề tại cơ sở trực tiếp làm đẹp có giấy phép hành nghề hay không...

Trường hợp thông tin không rõ ràng hoặc cơ sở không chứng minh được năng lực của mình, chị em phụ nữ nên tìm đến cơ sở uy tín hơn hoặc đến làm đẹp tại các bệnh viện chuyên khoa.

Vân Sơn