Phá thai không an toàn: 63.000 phụ nữ chết mỗi năm

(Dân trí) - Hơn nửa triệu phụ nữ trên thế giới chết do những nguyên nhân liên quan đến thai nghén mỗi năm, trong đó 63.000 người chết do phá thai không an toàn. Châu Á là nơi có số ca phá thai không an toàn cao nhất thế giới…

Đó là những con số đáng “giật mình” được đưa ra tại Hội thảo Giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới nhất trong việc giảm các tác dụng ngoại ý của thuốc viên ngừa thai kết hợp với sức khỏe phụ nữ đã diễn ra tại TPHCM. Hội thảo do Vụ Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp cùng BV Phụ sản TW, BV Phụ sản Từ Dũ  tổ chức, với sự tham dự của hàng trăm bác sĩ, chuyên gia đầu ngành sản phụ khoa toàn quốc.

 

BS Lee Philip Shulma (GS tại Khoa sản của viện Anna Ross Lapham và là trưởng phân môn Di truyền học lâm sàng, ĐH Northwestern, Hoa Kỳ) đã đưa ra những con số “ngoài sức tưởng tượng” liên quan đến vấn đề thai nghén.

 

Tại Hoa Kỳ, năm 2006 có 6,4 triệu trường hợp có thai thì có đến 49% là có “ngoài kế hoạch” và 23% trong con số trên phá thai. Trên toàn thế giới có 210 triệu trường hợp có thai mỗi năm, trong đó 80 triệu (28%) sinh con ngoài kế hoạch, 46 triệu (22%) kết thúc bằng phá thai.

 

Hàng năm trên thế giới có 536.000 phụ nữ chết do những nguyên nhân liên quan đến thai nghén. Trong đó 63.000 người chết và 5,3 triệu người bị mất sức tạm thời hoặc vĩnh viễn do phá thai không an toàn.

 

Trong số hơn 200 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển thì có đến 64 triệu dùng các biện pháp tránh thai truyền thống kém hiệu quả, số còn lại không dùng biện pháp nào.

 

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có khoảng 30% số trường hợp sinh là ngoài kế hoạch. Năm 1995, có 27 triệu trường hợp phá thai ở châu Á, chiếm đến 58% số ca phá thai trên thế giới. Châu Á cũng là nơi có số phá thai không an toàn cao nhất thế giới, lên đến 10,5 triệu trường hợp vào năm 1995. Trong đó, 30% xảy ra ở phụ nữ dưới tuổi 25.

 

Ở Việt Nam, những con số liên quan đến vấn đề thai nghén cũng được BS Dương Phương Mai, trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình bệnh viện Từ Dũ đưa ra. Trong 9 tháng đầu năm 2009, riêng tại TPHCM đến 76.000 trường hợp phá thai hợp pháp (tại bệnh viện Từ Dũ phá thai cho khoảng 30.000 trường hợp) ngoài ra một số không nhỏ phá thai tại các cơ sở y tế tư nhân không thể thống kê.

 

Theo BS Phương, chị em phụ nữ thường dùng 3 biện pháp như: tránh thai bằng dụng cụ tử cung, viên thuốc kết hợp và sử dụng bao cao su. Mặc dù tỷ lệ ngừa thai cao nhưng việc tư vấn cách thực hiện còn hạn chế. Nhiều người không sử dụng đều đặn các biện pháp tránh thai hay không nhận được sự hợp tác từ phía nam giới, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

 

“Đặc biệt, tỷ lệ phá thai trong tuổi vị thành niên ngày một gia tăng và đang trở thành một vấn nạn. Tuổi có thai có xu hướng trẻ hóa do quan hệ tình dục quá sớm. Các em cần được giáo dục về giới tính ở học đường cũng như ngoài xã hội”, BS Phương nhấn mạnh.

 

Hoài Nam