Ốm vì thất nghiệp

(Dân trí) - Trong tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, bhững người thuộc diện “dư thừa” sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ hay tiểu đường, một nghiên cứu của trường ĐH Sức khỏe cộng đồng Havard.

Ốm vì thất nghiệp  - 1


Thậm chí, ngay cả khi tìm thấy ngay một công việc mới thì cũng không đủ để ngăn chặn sự phát triển của các bệnh tật đã hình thành, nghiên cứu chỉ rõ.

 

Các dữ liệu cho thấy tình trạng ốm yếu tăng lên rõ rệt ở cả nhóm lao động chân tay và nhóm nhân viên văn phòng, những người đã phải nghỉ việc không phải do lỗi của họ.

 

Sự chênh lệch giữa báo cáo trước đó với báo cáo hiện tại về sức khỏe của nhân viên lên tới 83% và tình trạng sức khỏe kém tăng 54%.

 

Thậm chí ngay cả khi tìm được một công việc mới thì sự căng thẳng vẫn tăng lên do các nguy cơ sức khỏe mới.
 

“Trong nền kinh tế hiện nay, mất việc là nguy cơ có thể xảy ra đối với bất kỳ ai”, trưởng nhóm nghiên cứu, ông Kate Strully, cho biết. “Chúng ta cần ý thức về những ảnh hưởng đối với sức khỏe khi mất việc và làm những gì chúng ta có thể để làm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực”.

 

Minh Thu

Theo DM