TPHCM:

Ổ bệnh thủy đậu “tấn công” vào trường học

(Dân trí) - Chỉ hơn nửa tháng, ít nhất 10 học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (ở quận 3) bị mắc thủy đậu phải nghỉ học điều trị. Đây là chùm ca bệnh đầu tiên trên địa bàn thành phố kể từ đầu năm. Ngành Y tế cảnh báo bệnh thủy đậu đang diễn tiến khó lường.

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cho biết, trong tháng 2, số ca mắc bệnh thủy đậu trên địa bàn gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái và so với tháng trước. Tính đến đầu tháng 3, đã có 131 trường hợp trên toàn thành phố mắc thủy đậu.

Loại bệnh lây lan qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp này đang có những diễn tiến khó lường, ngoài những ca bệnh lẻ tẻ trong cộng đồng mới đây tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn (quận 3) đã xuất hiện một chùm ca bệnh thủy đậu với 10 học sinh bị nhiễm.

Thành phố đã có 131 ca bệnh thủy đậu kể từ đầu năm
Thành phố đã có 131 ca bệnh thủy đậu kể từ đầu năm

BS Trí Dũng cho biết, bệnh khởi phát vào ngày 8/2 ở một học sinh. Mọi chuyện tưởng như bình an vô sự với các học sinh khác nhưng 14 ngày sau ca bệnh thứ 2 tại trường được phát hiện. Bệnh tiếp tục đẩy nhanh tốc độ lây lan khi chỉ trong 4 ngày (từ 22/2 đến 26/2) có 8 học sinh khác lên cơn sốt và phát ban toàn thân.

Theo nhận định của Trung tâm Y tế Dự phòng, trường hợp mắc bệnh đầu tiên có thể là nguồn lây cho những học sinh khác, trong 10 ca mắc bệnh có 8 ca cùng chung một lớp. Để bao vây ổ dịch, ngăn chặn nguy cơ bệnh lây lan và bùng phát trên diện rộng, các học sinh mắc bệnh đã được nghỉ học điều trị ngoại trú, sức khỏe của các học sinh đều nhanh chóng bình phục.

Ngành Y tế đã phối hợp với nhà trường và địa phương tiến hành vệ sinh khử khuẩn lớp học hàng ngày và tổng vệ sinh toàn trường cuối tuần. Sau một tuần kể từ khi ca bệnh cuối được phát hiện đến nay chưa ghi nhận thêm ca bệnh mới tại trường Lê Quý Đôn. Việc giám sát các ca bệnh mới có thể phát sinh trong phạm vi toàn trường đang được tiếp tục tiến hành.

BS Nguyễn Trí Dũng khuyến cáo các bậc phụ huynh nếu phát hiện con em mình bị sốt, hắt hơi, sổ mũi hoặc có yếu tố nhiễm siêu vi cần cho trẻ nghỉ học đưa đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Vắc-xin thủy đậu trên địa ban thành phố đã hết gần một năm nay. Mới đây, Sở Y tế thành phố đã nhận được công văn từ Cục Y tế về việc tiếp tục nhập vắc-xin ngừa thủy đậu nhưng chưa biết thời gian cụ thể. Để chủ động phòng bệnh, Trung tâm Y tế Dự phòng khuyến cáo thời tiết giao mùa với những diễn biến bất thường đang tạo điều kiện cho vi-rút gây bệnh lây lan.

Người dân nên mang khẩu trang khi đến chỗ đông người, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ bằng dung dịch sát khuẩn, rửa tay bằng xà phòng để hạn chế sự lây truyền của vi khuẩn. Những đối tượng dễ mắc bệnh như người già, trẻ nhỏ, trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ mắc bệnh bẩm sinh… nên hạn chế đến chỗ đông người hoặc tiếp xúc với người bệnh.

Vân Sơn