Nuốt kiếm, “nghệ sĩ” đường phố thủng thực quản

(Dân trí) - Đang chọc thanh kiếm vào họng biểu diễn trong tiệc cưới, Chiến bị một vị khách đã ngà ngà say bước tới xô vào người. Sau khi rút vội thanh kiếm ra khỏi họng nam diễn viên múa lửa cảm thấy khó thở, tức ngực.

Tai nạn “nghề nghiệp” đã xảy đến với chàng thanh niên Lê phước Chiến (19 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) hành nghề “múa lửa” chuyên biểu diễn các màn “độc” như nuốt kiếm, phun lửa, nhai than, nuốt rắn… Được biết Chiến vào nghề đã được hơn một năm, ngoài việc phục vụ mua vui cho các lễ cưới hỏi chàng thanh niên này còn kiếm sống bằng việc biểu diễn ở những quán nhậu.

Tai nạn nghề nghiệp khiến thực quản của nam thanh niên bị rách 2cm
Tai nạn "nghề nghiệp" khiến thực quản của nam thanh niên bị rách 2cm

Thông tin từ gia đình cho biết, ngày 31/1 Chiến được một gia đình sống tại Vĩnh Long tổ chức lễ cưới cho con mướn đến biểu diễn. Khi các tiết mục phun lửa, nhai than hạ màn, nam diễn viên chuyển sang tiết mục “độc”… nuốt kiếm. Thanh kiếm sáng loáng được đưa vào miệng dần dần trôi xuống họng rồi đi vào vùng lồng ngực, bụng trước sự thán phục của mọi người.

Đột nhiên trong đám đông có một vị khách nhổm dậy nhào tới phía Chiến đang biểu diễn. Sau cú xô đẩy như muốn thử tài của vị khách, nam diễn viên ruốt vội thanh kiếm đang cắm sâu trong cơ thể mình, ngay lập tức cảm giác nhói buốt kèm theo khó thở, tức ngực ập đến.

Chiến được đưa tới bệnh viện địa phương sau đó hỏa tốc chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. BS Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê cho biết: “Kết quả thăm khám, chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhân bị áp xe trung thất do thủng thực quản. Ngay lập tức chúng tôi tiến hành phẫu thuật mở lồng ngực để khâu lại vết thương. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị tràn dịch, vết rách ở thực quản dài khoảng 2cm”.

Hiện Chiến vẫn phải thở máy, tiên lượng khá dè dặt
Hiện Chiến vẫn phải thở máy, tiên lượng khá dè dặt
Cũng theo BS Đông, thủng thực quản vùng trung thất là tai nạn nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh. Nạn nhân nếu không được cấp cứu và điều trị đúng phương pháp thì nguy cơ tử vong rất cao. Sau ca phẫu thuật vào buổi sáng đầu tiên của năm 2013, hiện bệnh nhân vẫn phải thở máy, chưa qua được cơn nguy kịch, tiên lượng của bác sĩ về trường hợp này khá dè dặt.   

Nếu may mắn qua được nguy kịch thì bệnh nhân cũng sẽ gặp phải di chứng sẹo hẹp ở thực quản. Bên cạnh đó, tình trạng nhiễm trùng có thể sẽ tái đi tái lại tác động tiêu cực đến sức khỏe người bệnh. Qua trường hợp trên, bác sĩ Phạm Văn Đông cho biết: “Chúng tôi đã gặp nhiều ca tương tự như trường hợp của bệnh nhân Chiến, việc can thiệp điều trị luôn là một thách thức lớn, thời gian điều trị kéo dài nên rất tốn kém. Vẫn biết mỗi người đều có một công việc để mưu sinh nhưng không nên mang tính mạng của mình ra để đùa giỡn với tử thần”.

Vân Sơn