Nuôi tinh trùng: Cứu cánh cho nam giới vô sinh

(Dân trí) - Trung tâm Công nghệ phôi, Học viện Quân y đã nuôi cấy thành công tinh trùng từ tinh tử để điều trị vô sinh nam giới.

TS Quản Hoàng Lâm cho biết đã có một trường hợp đầu tiên ở Bắc Giang điều trị thành công bằng phương pháp này, đó là anh L.V.N.

Các kết quả xét nghiệm trước đó cho thấy anh N không có tinh trùng. Đúng thời điểm đó các bác sĩ tại đây lại đang nghiên cứu đề tài: “Nuôi cấy tinh tử, phôi túi phục vụ điều trị chăm sóc sức khoẻ bộ đội và nhân dân”.

Với mong muốn thiết tha có con của anh N và sự nhiệt tình của các bác sĩ, nhiều đợt thăm dò, nuôi cấy thử tinh tử đã được triển khai. Theo đó bác sĩ đã tiến hành nuôi cấy tinh tử của người bệnh thành tinh trùng (bộ nhiễm sắc thể không thay đổi mà chỉ biến đổi về hình thể dạng tròn không có đuôi để thành dạng bầu dục, đuôi ngắn). Lúc này, tinh tử sẽ có khả năng thụ tinh nếu tiêm vào trứng của người vợ. Thời gian nuôi cấy trong vòng 24 giờ.

Sau một thời gian nỗ lực thành công đã đến. Vợ anh N đã mang thai. Ngày 14/12/2007, một bé gái nặng 3,2kg chào đời.

TS Quản Hoàng Lâm, Giám đốc TT Công nghệ phôi cho biết: "Hiện có 6 vợ chồng đã may mắn thực hiện thành công hình thức thụ tinh từ tinh tử. 6 bà mẹ đang hồi hộp đợi sinh nở trong năm 2009 tới đây".

Phương pháp khoa học mới này hứa hẹn mang đến thêm nhiều niềm vui cho những người đàn ông không thể sinh sản tinh trùng như bình thường, giúp họ thực hiện ước mơ làm bố

Tuy nhiên, theo TS Quản Hoàng Lâm, bước đầu nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy, tỷ lệ thành công do nuôi cấy tinh tử, phôi túi mới chỉ dừng lại ở 10%.

P. Thanh