Nữ hoàng điền kinh và bí quyết giành vàng

Trở về với hai huy chương vàng ở nội dung chạy 800 và 1.500m tại Sea Games 26, Trương Thanh Hằng dường như đã là cái tên được nhắc nhiều nhất trong làng điền kinh Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Để có thể là một những vận động viên Việt Nam giành nhiều thành tích điền kinh nhất tại các kỳ thi đấu Quốc tế, Trương Thanh Hằng cho biết cô có bí quyết cá nhân trong việc tập luyện và duy trì thể lực, sắc vóc của mình.
 
Trong buổi tọa đàm với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Toản, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện Chợ Rẫy và chị Như Hương, trưởng ban Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của Vinamilk, Trương Thanh Hằng đã chia sẻ những kỷ niệm vui của cô đã có tại Sea Games vừa qua cũng như bật mí kinh nghiệm giúp cô tự tin giành chiến thắng. "Kỷ niệm vui nhất với Hằng tại Sea Games 26 đó chính là hai tấm huy chương vàng và sau đó là được ngồi xích lô cùng với người bạn Indonesia đi mua sắm trong làng".
 
Nữ hoàng điền kinh và bí quyết giành vàng - 1
Trương Thanh Hằng tại sân vận động
 
Với một nữ vận động viên các bạn không chỉ quan tâm đến sức khỏe thi đấu mà làm sao để cân bằng giữa thể lực và vóc dáng, sắc đẹp của con gái. Để có thể giành được thành tích xuất sắc tại các kỳ thi đấu, Hằng luôn cám ơn sự chỉ dạy tận tình và nghiêm khắc của huấn luyện viên của mình, cô Thanh Tâm. Chính những bài tập rất nặng và lịch sinh hoạt mà huấn luyện viên đưa ra đã cho Hằng một thể lực dẻo dai và kỹ năng chuyên môn cần thiết. Tuy nhiên để có thể được tinh thần sảng khoải, tươi trẻ, lấy lại sức khỏe sau những giờ tập Trương Thanh Hằng lại yêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như rau xanh, trái cây, sữa đậu nành.
 
Nữ hoàng điền kinh và bí quyết giành vàng - 2
Trương Thanh Hằng, Dương Thị Việt Anh và bạn bè luôn không thể thiếu rau, quả, sữa đậu nành trong các bữa ăn
 
Cũng trong buổi tọa đàm, Trương Thanh Hằng cho biết: "Sau mỗi giờ tập về tới căn-tin là Hằng uống ngay 1 ly sữa đậu nành để lấy lại sức khỏe. Trước đây Hằng hay uống sữa đậu nành nấu nhưng sau này nhờ huấn luyện viên mách mà Hằng chuyển qua uống sữa đậu nành tốt tự nhiên Vfresh. Điểm khác biệt mà theo riêng Hằng cảm nhận thôi khi uống sữa đậu nành nấu bình thường và sữa đậu nành Vfresh đầu tiên là mùi vị. Sữa đậu nành Vfresh đậm đà hơn và điểm thứ 2 đó là đảm bảo được vệ sinh. Vì đây là sản phẩm từ một công ty thực phẩm uy tín nhất của Việt Nam. Qua các thông tin từ bác sĩ và chuyên gia nghiên cứu sản phẩm mới của Vinamilk hôm nay thì Hằng càng khẳng định hơn tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi đi uống ngoài chợ, xài chung ly, muỗng thì mình cũng không chắc được sự sạch sẽ ở đó. Nhưng có điều khác biệt lớn nhất mà Hằng cũng như các VĐV khác chính là sự tiện lợi. Là VĐV phải luôn di chuyển tới nhiều nơi để thi đấu nhưng không phải nơi nào cũng có SĐN sẵn để phục vụ (Cười) còn với Vfresh Hằng có thể mang theo mọi lúc mọi nơi."
 
Nữ hoàng điền kinh và bí quyết giành vàng - 3
Hình Trương Thanh Hằng cùng ngồi tọa đàm với TS bác sĩ Nguyễn Hữu Toản và chị Như Hương
 
Không chỉ có Trương Thanh Hằng mà cả Dương Thị Việt Anh, huy chương vàng nội dung nhảy cao 1,90, Trần Huệ Hoa, huy chương vàng nội dung nhảy ba bước nữ tại Sea Games 26 cũng đều chọn sữu đậu nành Vfresh là thức uống hàng ngày. Vfresh là dòng sản phẩm sữa đậu nành cao cấp được chế biến từ 100% đậu nành tự nhiên với công nghệ Aceptic hiện đại. Hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản, sữa đậu nành Vfresh giữ trọn vẹn các duỡng chất và vị thơm ngon của đậu nành tự nhiên trong bao bì an toàn tuyệt đối vô trùng. Dòng sản phẩm sữa đậu nành "Tốt tự nhiên" có độ đạm cao nhất trên thị trường hiện nay được chứng nhận tốt cho tim đạt tiêu chuẩn về hàm lượng đạm theo khuyến cáo của cơ quan Quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ.