Nóng: Bắt số thuốc tân dược lậu lớn nhất từ trước tới nay tại TPHCM

Ngày 22/7, Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu (C74 - Bộ Công an) cho biết, đã bắt hàng nghìn hộp thuốc tân dược lậu từ các tỉnh biên giới Tây Nam tuồn về TPHCM. Đây được xem là lô hàng thuốc tân dược bị bắt giữ lớn nhất từ trước tới nay tại các tỉnh phía Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng lậu.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng lậu.

Theo đó, qua thời gian theo dõi, lực lượng của C74 và Cục Hải quan TPHCM đã bắt giữ một xe taxi chở đầy thuốc tân dược không nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ.

Kiểm tra căn nhà của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (quê Quảng Ngãi) tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều thùng thuốc tây, bao bì chưa qua sử dụng. Bà Dung khai là người thuê taxi chở số thuốc tân dược trên đi giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4.700 hộp thuốc trị bệnh tim mạch, tiểu đường. Do lượng thuốc quá lớn, cảnh sát phải thuê 2 xe tải chở số thuốc này về trụ sở. Trong số thuốc này, có một số mặt hàng nghi là hàng giả. Bà Dung thừa nhận, khi nhận đơn đặt hàng của khách, bà sẽ cung cấp hàng, còn giấy tờ sẽ đưa sau. Theo bà Dung, khách hàng của bà đa phần là các nhà thuốc tây.

Theo một cán bộ của C74, đây là vụ bắt giữ lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng chống buôn lậu phía Nam. Các loại thuốc tây nhập vào TPHCM và các tỉnh lân cận thời gian qua diễn ra rất phức tạp. Trước tình hình này, lực lượng của C74 phía Nam đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, theo dõi và bắt giữ các đối tượng có hành vi nhập lậu vào Việt Nam từ tuyến biên giới Tây Nam, nhập lậu không qua sự kiểm soát của nhà nước, không kiểm định chất lượng, không xác định nguồn gốc xuất xứ, trong đó có cả hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng. Số hàng này, các đối tượng tung ra tiêu thụ ở các vùng nông thôn, vùng ven, gây nguy hại cho người tiêu dùng, gây ảnh hưởng tính mạng của những người sử dụng số thuốc này.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trường Sơn

Lao động