Nồng ấm ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Hoạt động hiến máu tình nguyện trong ngày hội Toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4 đã diễn ra rộng khắp và sôi nổi ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Hà Nội: Máu cứu người - Bắt đầu từ nhà quản lý

 

Mặc dù thời tiết sáng nay (7/4) không được thuận tiện cho việc hiến máu ngoài trời nhưng với tinh thần nhiệt tình của nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ thủ đô, viện Huyết học Truyền máu TƯ đã tiếp nhận được 400 đơn vị máu (đạt 80% chỉ tiêu) trong tổng số trên 500 người tham dự

 

Ngày hội  do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Tp. Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4”.

 

Thông điệp năm nay là: “Máu cứu người - bắt đầu từ nhà quản lý” nhằm tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà quản lý các cơ quan, đơn vị trong việc đưa ra quyết định góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện.

 

Năm 2011, Hà Nội tiếp nhận được 99.209 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện, kết quả này có sự đóng góp lớn lao từ nhiều nhà quản lý, có những đơn vị đã tổ chức thành công ngày hội hiến máu thu hút hàng trăm cán bộ, nhân viên, sinh viên đăng ký tham gia như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Ngân hàng TM cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN, … Có nhiều nhà quản lý trực tiếp hiến máu như: Ông Lê Doãn Hợp (Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin truyền thông), Ông Đoàn Văn Thái (Tổng thư ký - Phó chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam), Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động VN), Ông Ngô Tiến Dụng (Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hà Nội), …

 

Bình Định: Nô nức ngày hội toàn dân hiến máu

 
Nồng ấm ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

Nhiều bạn sợ nhưng vẫn quyết tâm hiến máu cứu người
 

Sáng 7/4, tại Nhà Văn hóa Lao động (TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định), 400 đơn vị máu từ các cán bộ, công nhân viên chức, chiến sỹ, học sinh, sinh viên đã được đưa vào ngân hàng máu sống của tỉnh.

 

Năm 2011, toàn tỉnh Bình Định có hơn 20.000 người tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 12.775 đơn vị máu, tăng 423 đơn vị so với năm 2010. Trong đó, có nhiều đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu như: Liên đoàn Lao động tỉnh (124 %), Trường Trung học Kinh tế & Kỹ thuật Bình Định (120,3 %), huyện Hoài Nhơn (111,3 %)… đặc biệt, trong đó có nhiều cặp vợ chồng cùng tham gia hiến máu, nhiều em học sinh THPT mặc dù không được phát động tham gia hiến máu nhưng vẫn xung phong làm đơn đăng ký xin được hiến máu tình nguyện.
 

Đà Nẵng: Gần 500 cán bộ, công nhân viên tình nguyện hiến máu

 
Nồng ấm ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

Hàng trăm cán bộ công nhân viên cùng tiếp sức cứu người

 
Ngày 6/4, tại Đà Nẵng, gần 500 cán bộ, công nhân viên làm việc tại các cơ quan, ban ngành thuộc Q. Cẩm Lệ đã tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo. Hoạt động nhằm hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4).

 

Theo đó, các cán bộ, công nhân viên tham gia đợt tình nguyện này đã hiến được 270 đơn vị máu. Anh Nguyễn Văn Vinh, trú tại P. Hòa Phát, Cẩm Lệ tham gia hiến máu đợt này chia sẻ: “Từ khi còn sinh hoạt Đoàn tôi đã tham gia hiến máu nhiều lần rồi. Đây là việc bình thường nên làm thôi. Góp phần giúp người mình cũng thấy vui mà. Tôi biết có nhiều bạn trẻ còn đáng quý hơn, sẵn sàng hiến máu trực tiếp cứu người ở bệnh viện”

 

Dự kiến, trong tháng 4, đợt cao điểm vận động hiến máu nhân đạo, các tình nguyện viên trên địa bàn Đà Nẵng sẽ hiến tặng 2.500 đơn vị máu. Theo thống kê trong 3 tháng đầu năm 2012, tại Đà Nẵng, đã thu được hơn 5.600 đơn vị máu hiến tình nguyện.

  

Quảng Trị: Hơn 500 cán bộ thành phố Đông Hà hiến máu tình nguyện

 

Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo Hội chữ thập đỏ TP. Đông Hà tổ chức “giọt máu hồng 2012” với sự tham gia hiến máu tình nguyện của hơn 500 cán bộ hưởng ứng ngày hiến máu tình nguyện 7/4 và tiến tới kỉ niệm 40 năm giải phóng TP. Đông Hà.

 

Buổi hiến máu đã thu hút sự tham gia cán bộ các đơn vị như: Hội chữ thập đỏ 9 phường trong thành phố; Hội phụ nữ; Đoàn thanh niên; Công đoàn; Đoàn trường Trung cấp nghề Mai Lĩnh… Với tinh thần tình nguyện hăng hái, kết quả buổi hiến máu đã thu lại 242 đơn vị máu.

 

Anh Đỗ Cao Thắng (46 tuổi) công tác UBND phường 1, TP. Đông Hà cho biết: Đây là lần hiến máu thứ 4 của tôi, tôi thấy rất vui khi được đóng góp những giọt máu của mình để cứu người. Con người sống trên đời không thể tránh khỏi những rủi ro, bởi vậy những giọt máu hôm nay nó có thể nhỏ nhưng hiệu quả sẽ lớn và quan trọng vô cùng đối với những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp khi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Theo tôi biết thì đến nay vẫn chưa có chế phẩm nào thay thế được máu cả, sau này tôi sẽ tham gia nhiều hơn nữa, hy vọng mọi người có thể cùng tham gia để mang lại niềm vui sự sống cho những số phận không may./.

 
N.Hà -D.Công - K.Hiền - N.Hương