Nối vòi tử cung: Cơ hội mới cho những người đã đình sản

(Dân trí) - Bệnh nhân đầu tiên được phẫu thuật nối vòi tử cung bằng phương pháp nội soi tại Việt Nam, chị C.T.H đã mang thai được 4 tháng và thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường.

TS Nguyễn Đức Hinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cho biết như vậy. Theo TS Hinh, sau khi phẫu thuật, sức khỏe của chị C.T.H (32 tuổi ở huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây) đã phục hồi. Điều tuyệt vời hơn là sau khi sinh con đầu lòng, chị H hoàn toàn có thể mang thai và sinh những đứa con tiếp theo.

 

Đó chính là là cái lợi của nối vòi tử cung so với thụ tinh nhân tạo. Vì mỗi lần thụ tinh nhân tạo mất khoảng 40 triệu, tỷ lệ thành công chỉ đạt từ 25 - 30 trường hợp/100 người. Còn với nối vòi tử cung, chỉ với chi phí từ 2,5 - 3 triệu đồng, người phụ nữ có thể sinh đẻ được nhiều lần.

 

“Sau thành công của ca đầu này, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ thực hiện nhiều ca nối vòi tử cung bằng kỹ thuật nội soi tiếp theo, bởi số phụ nữ có nhu cầu nối lại vòi tử cung tương đối nhiều” - TS Hinh cho biết.

 

Ưu điểm của kỹ thuật nội soi là thời gian phẫu thuật ngắn, giảm đau đớn cho bệnh nhân, đặc biệt, thời giam phục hồi sau mỏo giảm đáng kể. Phương pháp nội soi này cũng có ưu điểm hơn mổ mở, đó là vết mổ nhỏ, không để sẹo lớn trên bề mặt bụng, gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

 

Hồng Hải