Nội soi lấy đầu bút bi “bỏ quên” trong phổi bệnh nhi

(Dân trí) - Đang ngậm đầu bút thì cậu học sinh lớp 1 bị ho sặc sụa, ngay sau đó cháu gặp phải tình trạng đau tức ngực, khó thở. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp thành công đầu bút bi nằm trong phế quản bệnh nhi.

Thông tin trên được BS Nguyễn Tuấn Như, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết ngày 8/1. Bệnh nhi không may gặp phải tai nạn là bé Lê Thành T. (6 tuổi, ngụ tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

Dị vật được nội soi lấy ra trong phế quản của bệnh nhi
Dị vật được nội soi lấy ra trong phế quản của bệnh nhi

Khai thác bệnh sử từ gia đình nghi nhận, sau khi ho sặc sụa trong lúc ngậm đầu bút bi, bé Thành T. liên tục kêu đau ngực, thở khó, ăn uống kém nên cha mẹ đưa cháu đến bệnh viện địa phương điều trị. Tuy nhiên, tại đây các bác sĩ không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nên cho bệnh nhi xuất viện.

Trước tình trạng đau tức ngực của con không thuyên giảm, gia đình quyết định đưa Thành T. lên bệnh viện Nhi Đồng 1 kiểm tra. Tại đây, qua kết quả siêu âm bác sĩ xác định vùng phế quản thùy dưới bên phải của bệnh nhi có vật cản quang nên quyết định siêu âm lấy dị vật. Sau khi gắp thành công đầu chiếc bút bi bị bỏ quên trong phế quản, sức khỏe bệnh nhi nhanh chóng bình phục.

Dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ, mới đây tại bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận một bệnh nhi bị hóc hạt chôm chôm. Tuy nhiên, cháu bé bị hạt chôm chôm gây tắc hoàn toàn đường thở nên đã tử vong trên đường vào bệnh viện.

Tết Nguyên Đán là “mùa” cao điểm của tai nạn dị vật đường thở ở bệnh nhi do các bé tập ăn các loại hạt dưa, hạt bầu bí, hướng dương. BS Nguyễn Tuấn Như cho hay, hàng năm vào mỗi dịp tết bệnh viện tiếp nhận từ 5 đến 10 ca bệnh bị dị vật đường thở.

Để tránh tai nạn tương tự xảy đến với con trẻ, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lưu ý, không nên cho trẻ nhỏ ăn các loại hạt trên. Khi trẻ có biểu hiện hóc dị vật, tuyệt đối không đưa ngón tay vào móc miệng bé vì động tác trên sẽ đẩy dị vật vào sâu hơn. Người sơ cứu cần thực hiện phương pháp vỗ lưng cho trẻ để tống dị vật ra ngoài. Trường hợp bệnh nhi bị ho kéo dài, kèm theo cảm giác đau tức ngực, phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa để bác sĩ kiểm tra và có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Vân Sơn