Vụ bé 4 tuổi bị cửa cuốn thủy lực đè chết:

Nỗi đau đè nặng gia đình nhỏ

Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng nỗi đau mất con, mất cháu vẫn đè nặng gia đình anh chị Hoàng Trọng Chuyên, Nguyễn Phí Kiều Vân (trú tại tổ 10, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai).

 

Nỗi đau đè nặng gia đình nhỏ  - 1

Khu vực xảy ra tai nạn đau lòng
 

Ngày 27/10, chúng tôi tìm về gia đình bé Đ, trong không khí tang thương, vợ chồng anh Hoàng Trọng Chuyên và chị Nguyễn Phí Kiều Vân vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của đứa con mình. Anh Chuyên buồn rầu kể: Khoảng 7 giờ ngày 22/10, tôi chở con trai lớn Hoàng Trọng Bảo (học lớp 6) đi học.

 

Trước khi đi, thấy cháu bé Đ (con trai thứ 2- PV) vẫn nằm ngủ nên anh không đánh thức con dậy. Khoảng 20 phút sau anh quay về và thấy con nằm bật động ở dưới cánh cửa cuốn.

 

Lúc đầu anh cứ tưởng khi chở con lớn đi học thì bé Đ. đi sau nên bấm cửa xuống thì bé bị nghẹt. Nhưng nhìn lại anh thấy đầu con quay vào phía trong, chân quay ra phía ngoài, có thể khi bé Đ ngủ dậy không thấy ai ở nhà nên xuống bấm công tắc cánh cửa cuốn để chui ra. Khi đi ra ngoài không thấy ai nên chắc bé lại quay vào nhà, không ngờ khi quay vào thì cánh cửa đang chạy xuống và đè vào người bé. Anh vội cạy cửa, hô hấp cho con và kêu cứu… Nhưng tất cả đã muộn, bé Đ đã vĩnh viễn rời xa anh chị.

 

Chị Nguyễn Thị Minh Hải  (hàng xóm) thảng thốt cho biết đến giờ chị vẫn không tin điều đó là sự thực. Theo lời chị Hải, mới chiều tối hôm trước (21/10), cháu Đ vẫn bi bô chạy nhảy trước nhà, vừa thấy chị, cháu đã lễ phép khoanh tay “cháu chào bác Hải” với một giọng nói vẫn còn ngọng.
 
 
Nỗi đau đè nặng gia đình nhỏ  - 2

Bé Đ. đã tự vận hành chiếc cửa cuốn mà không có sự giám sát của người lớn

Được biết, vợ chồng anh Chuyên mới xây căn nhà mới khang trang này được khoảng 2 năm nay. Chiếc cửa cuốn thủy lực- sát thủ đè chết bé Đ mua tại Lào Cai không rõ tính năng kỹ thuật. Khi trao đổi với phóng viên về vụ việc này, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ quyền người tiêu dùng khuyến cáo: Đây cũng là bài học cho những người làm cha, làm mẹ trong việc giáo dục, trông nom con nhỏ, tuyệt đối không để trẻ nhỏ ở nhà một mình, nhất là khi trẻ đang ngủ say. Đặc biệt, không chủ quan với các thiết bị, đồ dùng trong nhà, nhất là các thiết bị điện tử, ổ điện, cửa cuốn, thang máy…. Nên đặt các thiết bị này ở vị trí trẻ không thể với tới và chọn mua tại các cửa hàng chính hãng, có tính năng an toàn như có thể thoát hiểm lúc khẩn cấp, tự động đảo chiều khi gặp chướng ngại vật.

 

Hồng Nhung