Đà Nẵng:

Nỗ lực giảm nguy cơ đuối nước ở trẻ

(Dân trí) - Nghiên cứu cho thấy đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em ở khu vực châu Á, đứng sau trẻ sơ sinh. Loại bỏ đuối nước như vấn đề sức khoẻ cộng đồng có thể giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở toàn bộ trẻ em lên đến 50%.

Nỗ lực giảm nguy cơ đuối nước ở trẻ - 1

Trẻ trên 5 tuổi cần có biết bơi cơ bản

Theo TS. Phạm Việt Cường, Điều phối viên TT Nghiên cứu chính sách và Phòng chống chấn thương, ĐH  Y tế công cộng, tai nạn thương tích là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, thương tích và tàn tật ở trẻ em ở Việt nam, trong đó đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em trên 1 tuổi trong cả nước. Riêng ở Đà Nẵng, theo điều tra cơ bản về tình hình tai nạn thương tích trẻ em năm 2006 có đến 55% các trường hợp tử vong ở trẻ em dưới 18 tuổi do đuối nước gây ra và có gần 90% trường hợp tử vong do đuối nước vì không biết bơi.

Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy việc dạy trẻ trên 5 tuổi có khả năng bơi ở cấp độ cơ bản, được gọi là “bơi sống sót” là đủ để dự phòng hầu hết các trường hợp đuối nước xảy ra ở nhóm trẻ này. Với khả năng bơi hoặc nổi trên mặt nước như vậy trẻ sẽ có khả năng tự cứu mình hoặc được người khác cứu. Những kỹ năng này sẽ tồn tại suốt cuộc đời và sẽ giúp cho trẻ có được biện pháp bảo vệ bản thân trước những nguy cơ.

Bơi an toàn, giải pháp để giảm tử vong ở trẻ

Theo thông tin từ phía ban dự án An toàn Đà Nẵng, chương trình bơi an toàn sẽ hướng đến mục tiêu dạy cho trẻ em các kỹ năng bơi sống sót, kỹ năng cứu đuối và kiến thức về an toàn với nước nhằm giúp trẻ tự bảo vệ bản thân và giúp đỡ người khác trong trường hợp bị đuối nước. Chương trình sẽ sử dụng các bể bơi sẵn có trên địa bàn thành phố, 10 bể bơi di động và 2 khu vực bơi tại bãi biển.

Khi tham gia vào chương trình này, trẻ em từ 4 tuổi trở lên sẽ được các kỹ năng bơi sống sót, kỹ năng cứu đuối và kiến thức về an toàn nước thông qua 20 bài học với 2 cấp độ cơ bản và nâng cao đã được tổ chức Royal Life Saving công nhận.

“Sau khi hoàn thành chương trình, trẻ có khả năng bơi được 25m hoặc tự nổi trên mặt nước trong vòng 90 giây”, thành viên ban dự án cho biết.

Được biết, dự án An toàn Đà Nẵng là một dự án can thiệp cộng đồng toàn diện để phòng chống Tai nạn thương tích cho trẻ em.

Nguyễn Hùng