Những nguy hại lớn khi “chuyện ấy” quá độ

(Dân trí) - Cho dù là nam hay nữ, “chuyện ấy” quá nhiều đều khiến thể chất kém đi, kèm theo đó là ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái tinh thần, đến cả khả năng tư duy, trí nhớ, năng lực phân tích…

 

Cơ quan sinh dục “mệt mỏi quá sức”


 

Cơ quan sinh dục “mệt mỏi quá sức”

 

Do “chuyện ấy” hứng thú liên tục và thường xuyên lặp đi lặp lại, bất luận là nam hay nữ đều sẽ làm nặng thêm việc khống chế thần kinh và tăng thêm gánh nặng các cơ quan sinh dục và kết quả là mệt mỏi thường xuyên, gây ra hiệu quả ngược, suy thoái chức năng sinh dục, làm cho chức năng sinh dục “chưa già đã lão”.

 

Gây chướng ngại cho chức năng giới tính

 

Nam giới thường thích “chuyện ấy” lặp đi lặp lại nhiều lần, như thế sẽ kéo dài thời gian “xuất binh”. Bởi vì lần thứ hai “xuất binh” thời gian nhất định dài hơn lần thứ nhất. Điều này sẽ tiềm ẩn dẫn đến bất lực sau này, cũng ẩn chứa các chướng ngại giới tính như: không xuất tinh, thời gian “xuất binh” chậm, “chuyện ấy” không lên “đỉnh” vv.

 

Suy thoái chức năng giới tính
 

Nam giới sau “yêu” sẽ có 1 quãng “nghỉ”. Vì vậy, nếu tần suất liên tục, nhiều lần thì tức là không có thời gian nghỉ, dễ gây ra suy thoái chức năng giới tính.

 

Tăng thêm mệt mỏi cho lưng

 

Nnếu “chuyện ấy” thường xuyên, do cơ quan sinh dục nam nhiều lần xung huyết và quá lâu, sẽ gây ra viêm tiền liệt tuyến, viêm túi tinh và những chứng bệnh khác.

 

Phụ nữ nếu thường xuyên “chuyện ấy”, bộ phận sinh dục ở trong trạng thái xung huyết, sẽ làm cho vùng xương chậu xung huyết, sản sinh ra lưng nhức, toàn thân bên dưới nặng nề, không thoải mái.

 

Sau nhiều lần “chuyện ấy”, độ mãn nguyện giảm

 

Bất kể nam nữ, khi “chuyện ấy” lặp lại nhiều lần, lần thứ 2 hoặc lần thứ 3, thứ 4 thì mức độ mãn nguyện đều kém hơn lần trước đây. Như vậy dễ gây ảnh hưởng cho tâm lý, tự mình cho rằng khả năng giới tính của mình có vấn đề. Cuối cùng dẫn đến chướng ngại chức năng giới tính do yếu tố tinh thần và tâm lý.

 

Từ đó chúng ta có thể nhận thấy, “chuyện ấy” lặp đi lặp lại nhiều lần đều không có ích cho sức khỏe, cũng khó làm cho độ mãn nguyện của “chuyện ấy” được lâu dài.

 

Dương Hằng

Theo health.sohu