Những người ăn Tết ở bệnh viện

(Dân trí) - Năm mới Mậu Tuất 2018 đã “gõ cửa”, người người, nhà nhà đang vui xuân, đón cái Tết cổ truyền của dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm người không may mắn khi phải đón giao thừa ở bệnh viện.

Tối 30 Tết, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn còn gần 500 người bệnh phải ở lại điều trị nội trú và đón giao thừa ở bệnh viện. Thống kê cho thấy, đến chiều ngày 15/2 (tức ngày 30 Tết), còn 427 bệnh nhân điều trị nội trú và 390 người bệnh điều trị ngoại trú.

Vẫn còn hàng trăm người không may mắn khi phải đón giao thừa trong bệnh viện
Vẫn còn hàng trăm người không may mắn khi phải đón giao thừa trong bệnh viện

Bác sĩ Lê Đăng Khoa - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, tình hình bệnh viện bình thường, theo con số chốt đến ngày 15/2 (tức 30 Tết), tại bệnh viện còn gần 500 bệnh nhân ở lại. Trong đó, những khoa tập trung đông bệnh nhân ở lại nhất là khoa Phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực 67 người, Tiêu hóa 32 người, thần kinh 44 người...

Nhằm động viên, chia sẻ, an ủi người bệnh, trong ba ngày Tết, bệnh viện đã tổ chức trao quà, phát bánh chưng và cấp phần ăn cho bệnh nhân trong cả ba ngày Tết.

Các y bác sỹ thăm hỏi, động viên và trao quà tới bệnh nhân điều trị nội trú
Các y bác sỹ thăm hỏi, động viên và trao quà tới bệnh nhân điều trị nội trú

Đồng thời, các trang thiết bị, thuốc men đã được đơn vị chuẩn bị đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong những ngày Tết. Ngoài ra, bệnh viện còn điều động, tăng cường các suất trực ban đêm; đặc biệt là những khoa trọng điểm như: Cấp cứu, khoa Phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực, khoa Khám bệnh...

Các y bác sỹ của bệnh viện luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ người bệnh
Các y bác sỹ của bệnh viện luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ người bệnh

Theo bác sỹ Lê Đăng Khoa: “Đã thành truyền thống, mỗi năm Tết đến, xuân về, nhằm động viên, chia sẻ với những người bệnh kém may mắn không được đón Tết cùng với gia đình, đơn vị tổ chức hỗ trợ một phần cho bệnh nhân. Toàn bộ kinh phí cho hoạt động này được trích từ nguồn phúc lợi do cán bộ, y bác sỹ, nhân viên bệnh viện đóng góp”.

Duy Tuyên