Những câu hỏi thường gặp về tẩy trang

(Dân trí) - Theo các chuyên gia, việc tẩy trang nếu không được làm hàng ngày sẽ làm giảm hiệu quả của các loại kem dưỡng da, mặt nạ,… mà bạn dùng để chăm sóc da. Dưới đây là một số lời khuyên.

Những câu hỏi thường gặp về tẩy trang


  

Có thể tẩy trang với bất kỳ sản phẩm nào?

 

Sai.

 

Nhiều người cho rằng chi nên chú trọng chọn các loại kem phù hợp để bảo vệ da và dùng tuỳ tiện các sản phẩm tẩy trang. Một số người khác lại nghĩ rằng cứ sản phẩm đắt tiền là tốt. Bạn nên nhớ, dù sản phẩm có đắt tiền đến đâu, nhưng nếu nó không hợp với làn da của bạn, có thể nó sẽ phản tác dụng. Hơn nữa, những loại mỹ phẩm được sản xuất ở châu Âu có giá thành rất cao, nhưng nó chỉ phù hợp với điều kiện thời tiết và làn da của người châu Âu.

 

Ngoài việc phải chú trọng chọn một sản phẩm tẩy trang phù hợp với làn da của mình, bạn cũng có thể sử dụng các loại thực phẩm có sẵn như sữa chua, rất rẻ tiền và an toàn cho làn da của bạn.

 

Nên tẩy trang hàng ngày?

 

Đúng.

 

Tẩy trang chính là bước hoàn thiện việc làm đẹp của bạn. Nó có tác dụng tẩy sạch bụi bẩn, khói xăng xe,… mà môi trường gây ra cho làn da của bạn trong suốt một ngày làm việc và đi lại ngoài đường. Theo các chuyên gia, bạn cần thực hiện việc tẩy trang hàng ngày với những sản phẩm phù hợp.

 

Sử dụng các loại mỹ phẩm trong một thời gian nhất định không kết hợp với tẩy trang, da mặt sẽ bị tổn thương. Bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông sẽ hình thành nhân trứng cá, các nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn, da nhợt nhạt… Vì vậy, hãy rửa sạch da mặt vào các buổi sáng trước khi trang điểm và vào các buổi tối để tẩy sạch những bụi bẩn bám trên da. Hãy thực hiện công việc này ngay cả khi bạn không trang điểm. Hơn nữa, những sản phẩm tẩy trang ngày nay có rất nhiều tính ưu việt. Bên cạnh chức năng tẩy trang, nó còn giúp da bạn trở nên mềm mại hơn.

 

Tẩy trang đều đặn hàng ngày sẽ giúp phát huy tối đa công dụng của các loại kem dưỡng da của bạn

 

Loại da quyết định sản phẩm tẩy trang?

 

Đúng

 

Theo các chuyên gia, trước khi chọn một sản phẩm tẩy trang, bạn hãy đến một trung tâm thẩm mỹ để được soi da và biết da của bạn thuộc loại da nào: da thường, da hỗn hợp, da nhờn hoặc khô, da nhãy cảm… Xác định được loại da của mình sẽ giúp bạn chọn sản phẩm tẩy trang phù hợp.

 

Ngoài những sản phẩm tẩy trang chuyên dụng, các chuyên gia cũng khuyên các bạn nên thường xuyên làm sạch da mặt với những sản phẩm sau:

 

- Nước: Bạn có thể rửa mặt với nước sạch ở cơ quan, ở nhà, rạp chiếu phim,…. Rất tiện dụng và không mất thời gian, rửa mặt với nước là biện pháp cực kỳ hữu hiệu và không thể thiếu trong việc làm sạch da mặt. Dùng bàn tay rửa mặt với nước mát (không nên dùng khăn mặt), rửa nhẹ nhàng, bạn sẽ cảm thấy làn da trở nên mát và mềm mại. Và thật tuyệt vời vì nước phù hợp với mọi loại da, không gây kích ứng.

 

- Giấy ướt: Bạn thường xuyên bận rộn và phải đi công tác, hãy chuẩn bị cho mình một túi giấy ướt. Tuy nhiên, đây không phải là loại giấy ướt thông thường, loại giấy ướt này có chất làm sạch da. Bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, rất tiện dụng.

 

Không cần tẩy trang cho vùng quanh mắt?

 

Sai.

 

Nhiều người nghĩ rằng vùng quanh mắt, khi chung ta đi ra ngoài luôn đeo kính, sẽ tránh được tổn thương do môi trường gây ra. Điều này hoàn toàn sai lầm. Cũng giống như các vùng da khác trên khuôn mặt của chúng ta, vùng xung quanh mắt cũng cần được tẩy trang hàng ngày.

 

Và một lưu ý với các bạn, hãy chọn những sản phẩm tẩy trang chuyên dùng cho mắt vì đây là một vùng da nhạy cảm dễ bị tổn thương.

 

Ngoài ra bạn cũng có thể tẩy trang cho vùng mắt với nước và khăn ướt như những vùng da khác trên khuôn mặt.

 

Dung Nhi

Theo Doctissimo