Những bệnh thường “tấn công” nam giới

(Dân trí) - Thường xuyên đi khám bác sĩ chắc chắn là một tai họa rồi. Vì vậy, tốt hơn hết là hãy chăm sóc sức khỏe bản thân và phòng ngừa để tránh xa bệnh tật. Hôi miệng, hói đầu và trĩ là những bệnh rất thường gặp ở nam giới.

Hơi thở có “mùi” hay bệnh thối mồm luôn là một trong những rắc rối đáng kể đối với nam giới. Thủ phạm là do các bệnh về lợi, sự thiếu hụt vi chất, hút thuốc lá hay uống rượu bia, chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, ăn nhiều thực phẩm có chất axeton như hành tỏi.

 

Phòng ngừa chứng bệnh này đơn giản hơn việc chạy chữa rất nhiều. Đó là đánh răng và đánh lưỡi ít nhất 2 lần/ngày và nhớ là dùng cả chỉ tơ nha khoa để làm sạch những vùng mà bàn chải không thể “với” tới. Ngoài ra, nên đi khám răng định kỳ để sớm phát hiện các bệnh về răng.

 

Một vấn đề khác thường gặp ở rất nhiều nam giới đó là chứng hói đầu. Nguyên nhân là do sự mất cân bằng horomon hay đơn giản là do di truyền. Chứng hói đầu này là hệ quả của tình trạng các nang tóc bị chết dẫn tới vĩnh viễn tóc không thể mọc lại. Các thực phẩm dinh dưỡng giàu axit béo omega, vitamin B  và chất sắt có thể cải thiện chất lượng mái tóc. Dùng các loại thảo dược được chứng minh là tốt cho tóc để ngăn chặn tình trạng rụng tóc cũng như gầu.

 

Một cách khác để bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật là tiêm vắc xin phòng cúm. Nhiều người quan niệm sai lầm rằng vắc xin này không an toàn, thậm chí còn là nguyên nhân khiến họ bị cúm. Thực tế là vắc xin này giúp giảm nguy cơ lây lan vi rút chết người này. Nó cũng rất an toàn nếu bạn không bị dị ứng với trứng vì vắc xin này được điều chế từ trứng. Đây là loại vắc xin được khuyến nghị bởi TT Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ.

 

Một vấn đề khác cũng thường gặp ở nam giới là chấn thương ở “nơi sinh giống”. Những va chạm ở khu vực này có thể làm 2 bên bìu bị đau đớn. Trong những trường hợp nặng có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Nếu thấy xuất hiện máu ở khu vực này thì cần đến ngay bác sĩ.

 

Trĩ cũng là một chứng bệnh phổ biến ở nam giới và nó thực sự là nỗi phiền toái đối với những người mang bệnh. Những yếu tố nguy cơ thường là tuổi tác, di truyền, hay táo bón mãn tính.... Nó cũng dẫn tới sưng nề, gây ra cảm giác đau đớn không thể chịu nổi. Các loại thuốc giảm đau và cải thiện hệ mạch có thể hỗ trợ điều trị bệnh trĩ hiệu quả.

 

Vì thế, đừng thờ ơ nếu gặp một trong các vấn đề trên vì chúng có thể ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của toàn cơ thể.

 

Thu Uyên

Theo AST