TPHCM:

Nhờ thầy lang chữa rắn cắn, một bệnh nhi suýt mất mạng

(Dân trí) - Sau khi bị rắn lục cắn, gia đình đã đưa trẻ đến nhờ thầy lang đắp thuốc nam để giải độc. Tuy nhiên, sau đó vết thương sưng bầm, hoại tử, đau nhức với những biểu hiện trúng độc nặng.

 

Nhờ thầy lang chữa rắn cắn, một bệnh nhi suýt mất mạng - 1

Cánh tay của bệnh nhi N. đã bớt sưng, bớt tím
 

Theo thông tin từ bác sĩ Minh Tiến, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị kịp thời cứu sống bệnh nhi T.V.N (12 tuổi, ngụ tại Đắk Nông) bị rắn lục cắn.

 

Trước khi nhập viện 2 ngày, em N. đã ra rẫy cà phê phụ giúp gia đình. Khi đang hái và vặt cành cà phê, bất ngờ em bị một con rắn lục bằng đầu ngón tay cái người lớn đu từ trên cây xuống cắn vào mu bàn tay phải.

 

Vết rắn cắn trên bàn tay phải của em nhanh chóng bị sưng bầm, chảy máu, đau nhức. Tuy nhiên, thay vì đưa em đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị, gia đình lại đưa N. đi nhờ một thầy lang ở gần nhà đắp thuốc nam.

 

Sau khi đắp thuốc, tình trạng của N. chẳng những không được cải thiện mà còn có dấu hiệu trúng độc nặng. Em liên tục lên cơn sốt, vết thương sưng bầm lan nhanh lên cẳng tay với những dấu hiệu hoại tử. Gia đình đã đưa em đến bệnh viện địa phương sơ cứu. Ngay sau đó, N. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

 

Tại đây theo ghi nhận của các bác sĩ, N. đã bị rối loạn đông máu do trúng độc quá nặng. Ngay lập tức, em được truyền huyết thanh kháng nọc rắn lục đặc hiệu. Đồng thời cho uống thuốc giảm đau, hạ sốt, điều chỉnh nước điện giải kiềm toan, điều trị oxy cao áp để giảm thiểu tổn thương hoại tử mô tại vết thương.

 

Đến nay, sau hơn một tuần điều trị, tình trạng của N. đã được cải thiện tốt, vết thương bớt sưng, bớt đau; em đã tỉnh táo và ăn uống được.

 

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh không để trẻ chơi ở những khu vực rắn rết có thể xuất hiện. Trong trường hợp trẻ bị rắn cắn, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

 

Vân Sơn