Nhịp đập con tim

(Dân trí) - Nhịp tim sẽ tăng lên gấp 1,5 lần khi nam giới trông thấy một phụ nữ gợi cảm và khi các nàng nhìn thấy… chiếc váy đẹp với mức giảm giá hấp dẫn. Nếu phân tích kỹ hơn, chúng ta có thể biết được rất nhiều điều thú vị về cảm xúc và tình trạng sức khỏe.

Bạn biết không…

 

Bạn có thể nói gì sau khi bắt mạch của mình? Hmm, 70 nhịp/phút… Nhưng các chuyên gia tim mạch sẽ kiểm tra cổ tay bên phải và bên trái, chẩn đoán những dấu hiệu mỏng manh của tình trạng xuống sức do mất ngủ hay khi vừa làm “chuyện ấy”. Và còn nhiều hơn thế!

 

Họ có thể xác định rằng bạn thích đồ ngọt và rất ghét bị chọc tức… Nếu bạn đang mang bầu, bác sĩ có thể dự đoán được giới tính của thai nhi với 80% độ chính xác (Nếu mạch đập bình thường nhưng rõ hơn ở ngón áp út, phía bên phải thì bạn có thể mong chờ 1 cậu con trai và ở phía trái thì là một cô con gái).

 

Nhịp tim của phụ nữ bao giờ cũng nhanh hơn nam giới từ 8 - 10 nhịp/phút. Mạch của 1 nam giới khỏe mạnh sẽ nhanh hơn 1 chú bò tót (25 nhịp/phút) tới 2,5 lần; nhanh hơn 1 con voi (20nhịp/phút) 3,5lần nhưng lại chậm hơn con chuột (500nhịp/phút) tới 7 lần.

 

Mối liên quan giữa nhịp tim nam giới và sức khỏe của con người đã được các thần y Trung Quốc ghi nhận từ cách đây 1.000 năm với khả năng chẩn đoán 2.000 loại bệnh khác nhau.

 

Trái tim của chúng ta luôn có một tần số rất ổn định. Thành động mạch luôn có phản ứng đồng bộ với nhịp đập trái tim. Theo những rung động này, máu được truyền đi trong các mạch, toàn hoàn khắp cơ thể, thu nhận tất cả mọi thông tin trên đường nó đi qua. Ví dụ, khi có một số cơ quan bị viêm, hay một đốt sống có vấn đề, máu sẽ ghi nhận, thể hiện qua mạch đập mạnh hơn.

 

Điều kiện để chuẩn đoán bệnh chính xác qua bắt mạch:

 

Với câu hỏi: “Có biết đo mạch chính xác?”, nhiều người sẽ trả lời rất nhanh rằng: “Vâng, dễ như trở bàn tay vậy”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia chuẩn đoán, 20% chúng ta không biết cách đo mạch chính xác, 30% đo sai và 30% không biết đo mạch ở đâu mới đúng.

 

Vậy nên, trước khi bắt mạch, bạn cần:

 

- Có một giấc ngủ ngon

 

- Chưa ăn gì. Thậm chí chỉ 1 hớp rượu hay 1 viên thuốc bạn uống ngày hôm trước cũng có thể làm mạch đập khác đi một chút!

 

- Tránh đi tắm, massage, làm việc nặng hay quan hệ tình dục.

 

- Không bị quá nóng hay quá lạnh.

 

- Thư giãn, tháo bỏ đồng hồ đeo tai, vòng tay và nhẫn.

 

- Thời điểm chuẩn đoán tốt nhất là lúc 11 giờ trưa và vị trí tốt nhất là động mạch chủ ở cổ tay.

 

Số mạch đập phụ thuộc vào tuổi tác:

 

- Trẻ dưới 2 tuổi: có thể lên tới 100 nhịp/phút

 

- Trẻ 3 – 7 tuổi: 95 nhịp/phút

 

- Từ 8 – 14 tuổi: 80 nhịp/phút

 

- Người trưởng thành: 72 nhịp/phút

 

- Người già: 65 nhịp/phút

 

P.U

Theo MSN