TPHCM:

Nhiều trường xuất hiện học sinh nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Trong tuần qua, TPHCM đã xuất hiện 4 ổ cúm mới và đều ở các trường học với tổng số là 23 trường hợp; 99 học sinh khác đang được cách ly. 2 trong số 4 trường này đã được chuyển thành bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện trường dã chiến Quốc Văn-SàiGòn

 

Sáng 19/8, đại diện Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm ở người - Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, lãnh đạo Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe TƯ và Sở Y tế TPHCM đã đến giám sát và chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Dã chiến trường Quốc Văn Sài Gòn.

 

Ban giám hiệu nhà trường cho biết, trường có 252 học sinh nội trú và 120 học sinh bán trú. Trong thời gian triển khai bệnh viện dã chiến, sau khi sàng lọc, 160 học sinh nội trú không có biểu hiện cúm đã được phụ huynh bảo lãnh về gia đình. Chỉ có 52 trường hợp bị cúm, tiếp xúc gần với người nhiễm cúm bị giữ lại để điều trị và theo dõi.

 

Nhiều trường xuất hiện học sinh nhiễm cúm A/H1N1 - 1

Các bác sĩ đang khám cho học sinh tại bệnh viện dã chiến trường Quốc Văn - Saigon (Ảnh: N.Hưng)

Đến sáng nay, số học sinh xét nghiệm có kết quả dương tính với chủng cúm này đã lên tới 15 ca. Một ca trong số đó do có biểu hiện nặng (bị nôn ói) nên đã được chuyển qua BV Q.Bình Thạnh để tiếp tục điều trị.

 

Đại diện Bộ Y tế đã yêu cầu trường liên lạc thường xuyên với gia đình và y tế địa phương để theo dõi, giám sát sức khỏe các học sinh được cho về. Bất kỳ biểu hiện sức khỏe nào của các em cũng cần được chú ý, phát hiện kịp thời, theo đúng chủ trương phát hiện sớm, cách ly sớm và điều trị sớm của ngành y tế.

 

“Dù bệnh viện dã chiến Trường Quốc Văn - Sài Gòn do chính đại diện Bộ Y tế và UBND TPHCM thành lập nhưng chỉ là bệnh viện dã chiến cấp Quận và sẽ được giải phóng trong khoảng 10 ngày tới, sau khi đã chữa khỏi bệnh cho tất cả học sinh và nhân viên nhà trường”, BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, cho biết.

 

Bệnh viện dã chiến trường Hòa Bình

 

Nhiều trường xuất hiện học sinh nhiễm cúm A/H1N1 - 2

41 trường hợp đang được cách ly tại trường Hòa Bình (Ảnh: N.Hưng)

Ổ dịch tại trường PTTH tư thục Hòa Bình (102-106, đường Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình) hiện đã được ngành y tế tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh đồng thời tiến hành các biện pháp sàng lọc từ chiều ngày 17/8. Đây không phải là nơi giảng dạy, chỉ gồm 10 phòng nội trú cho học sinh. 192 học sinh nội trú sau khi được ngành y tế sàng lọc đã cho các em về nhà, chỉ cách ly 41 trường hợp.

 

Cho đến 11h sáng 19/8, đã có 3/41 học sinh tại đây cho kết quả dương tính với cúm A H1N1. Hiện có một số ca đang bị sốt trên 39oC.

 

 Tạm thời, trường cũng sẽ ngưng hoạt động giảng dạy 1 tuần.

 

Theo ông Giang, đại diện Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm ở người (Bộ Y tế), trường Hòa Bình sẽ chỉ thành bệnh viện dã chiến nếu có từ 20 ca dương tính với H1N1 trở lên.

 

Trường Duy Tân: 11 học sinh phải cách ly

 

Đã có 3 học sinh của trường PTTH tư thục Duy Tân (106, đường Nguyễn Giản Thanh, P.5, Q.10, TPHCM), dương tính với cúm A/H1N1 và đang được cách ly điều trị tại BV Q.10.
 
Chiều tối nay đã có thêm 18 trường hợp bị nghi ngờ nhiễm cúm. Sau khám sàng lọc, lại có thêm 15 trường hợp có triệu chứng với cúm, tất cả số ca mới này đã được chuyển đến các BV Nguyễn Trãi và Q.10 để tiếp tục cách ly, điều trị.

 

Trường Duy Tân  cũng là 1 trường có học sinh nội trú, hiện tất cả học sinh của trường đã cho về với gia đình và trường tạm thời đóng cửa để vệ sinh trường.
 
Mới nhất là trường THCS Lam Sơn (Q.6). Theo kết quả xét nghiệm chiều tối nay, đã có 2/1717 trường hợp học sinh nghi nhiễm cúm A/H1N1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính.
 

Long An:  Đóng cửa 2 trường học vì cúm

 

Ôg Võ Văn Tuấn- Phó phòng Giáo dục huyện Bến Lức cho biết, Sở Giáo dục và UBND huyện vừa có quyết định đóng cửa trường THCS Võ Công Tồn (xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) vì có 3/4 học sinh nghi cúm có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm AH1N1. Hiện 3 em này được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

 

Ngay sau đó, Sở GD-ĐT Long An đã có quyết định đóng cửa trường THCS Võ Công Tồn và cho học sinh ở đây nghỉ học 1 tuần bắt đầu từ ngày 19/8. Ngoài ra, trường Tiểu học Long Hiệp do nằm cạnh trường THCS Võ Trường Tồn nên cũng bị đóng cửa để vệ sinh. 

 

Ngọc Thanh - Huỳnh Hải