Quảng Nam-Đà Nẵng:

Nhiều trẻ mồ côi bị nhiễm khuẩn hô hấp nặng

(Dân trí) - Tại Khoa Hồi sức Nhi Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã có năm trường hợp trẻ mồ côi từ 1-3 tháng tuổi bị viêm phổi nặng, trong đó 1 cháu đã tử vong.

 

Nhiều trẻ mồ côi bị nhiễm khuẩn hô hấp nặng - 1

2 trong số 4 trẻ mồ côi ở TT Trẻ mồ côi Quế Sơn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
 

5 trẻ từ 1-3 tháng tuổi bị viêm phổi nặng này đều là từ Trung tâm trại trẻ mồ côi Quế Sơn (Quảng Nam) đưa ra. Hiện một cháu đã mất, còn 4 cháu đều đang bị viêm phổi nặng, trong đó có 2 cháu còn bị thêm căn bệnh tim bẩm sinh.

 

Trao đổi với Dân trí  bà Tô Thị Thọ, nhân viên bảo mẫu của trung tâm, rất lo lắng: “Hơn phân nữa trẻ ở đây đang mắc bệnh. Có mấy cháu bị nặng thì được chuyển ra Đà Nẵng chữa trị, còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Quảng Nam”.

 

BS Võ Hữu Hội, Khoa hồi sức Nhi Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Bệnh tim bẩm sinh rất dễ biến chứng viêm phổi nếu không biết cách chăm sóc. Ngoài ra căn nguyên một phần cũng có thể do không khí, môi trường… nhưng quan trọng là chăm sóc trẻ như thế nào”.

 

Được biết, Trung tâm trại trẻ mồ côi Quế Sơn (Quảng Nam) đang nuôi dưỡng trên 40 trẻ từ 10 tháng tuổi trở xuống do chính 12 bảo mẫu làm hợp đồng chăm sóc ngày đêm. Có một số bảo mẫu chưa thông qua lớp đào tạo chăm sóc trẻ đang làm việc tại đây.

 

Hiện tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng đang điều trị nội trú cho khoảng 120 trẻ mắc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp. Theo các bác sĩ, bệnh xuất phát khâu chăm sóc và bé không đủ ấm.

 

Đức Tri