Nhiều thiếu sót trong chăm sóc bệnh nhi

Hồi cứu hồ sơ của 188 bệnh nhi tử vong trong năm 2006 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho thấy tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao nhất và gần gấp bốn lần so với trẻ lớn. Trong đó hơn 20% trẻ tử vong trong vòng 24 giờ đầu vào viện.

Thế nhưng, việc phân công chăm sóc bệnh nhi còn nhiều thiếu sót với gần 27% bệnh nhi không được theo dõi sát, hoặc điều dưỡng theo dõi quá thưa, không phát hiện bệnh trở nặng kịp thời hoặc không tiên lượng được bệnh trước khi trẻ tử vong. Cũng theo bệnh viện, vẫn còn gần 65% bệnh nhi tử vong chưa được chăm sóc thi thể.

 

Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết như vậy tại hội nghị điều dưỡng nhi khoa mở rộng ngày 19/10. Nghiên cứu này nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và kiến nghị biện pháp chấn chỉnh công tác điều dưỡng chăm sóc bệnh nhi.

 

Theo Tuổi Trẻ

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ