Nhiều sinh viên ĐH Y Hà Nội mắc sởi

(Dân trí) - Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã ghi nhận có 572 ca bị sốt phát ban dạng sởi, trong đó 141 ca dương tính với sởi, rải rác tại 26 quận, huyện.

Bà Nguyễn Thị Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa cho biết, hiện trên địa bàn có tổng số 95 ca bị sốt phát ban dạng sởi phải nhập viện điều trị, trong đó 35 ca đã được Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xác nhận dương tính với sởi.
 
Số bệnh nhân này tản mát tại 21 phường, song tập trung nhiều nhất là phường Trung Tự với 8 trường hợp mắc sởi, đều là sinh viên của trường ĐH Y Hà Nội. Đến 11/2, đã có 34 ca sởi được ra viện, chỉ còn 1 bệnh nhân bị biến chứng viêm não vẫn tiếp tục được theo dõi tại Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia.
 
Quận Hai Bà Trưng từ đầu tháng 1 đến nay đã ghi nhận 50 trường hợp sốt phát ban, 14 ca dương tính với sởi. Tại quận Hoàng Mai, số bệnh nhân bị sốt phát ban nhập viện từ đầu năm đến nay là 73, trong đó 24 ca dương tính với sởi...
 
Trước tình hình dịch trên, Sở Y tế Hà Nội  đã gửi công văn yêu cầu các Trung tâm Y tế quận, huyện tiếp tục tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, tuyên truyền trên phương tiện truyền thanh để giáo dục người dân các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, không để dịch bệnh lây lan.
 
Cục Quản lý dược - Bộ Y tế thông báo, đã  yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các công ty nhập khẩu vắc-xin về việc chuẩn bị nguồn cung cấp văc-xin phòng dịch sốt phát ban dạng sởi.
 
Theo thống kê của Cục này, hiện lượng vắc-xin sởi phục vụ cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia còn đủ để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng phòng bệnh của người dân.

P. Thanh

Dòng sự kiện: Dịch Sởi ở HN