Thứ Tư, 28/05/2008 - 07:36
Nhiều người mù mờ bệnh viêm gan B
(Dân trí) - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 12 người thì có 1 người bị nhiễm viêm gan B hoặc viêm gan C. Trong đó, viêm gan B là một gánh nặng toàn cầu, hiện có khoảng 400 triệu người nhiễm vi rút viêm gan B mạn tính.
Đặc biệt, vùng Châu Á Thái Bình Dương, số người nhiễm vi rút viêm gan B chiếm khoảng 75% số người bị viêm gan B, tức khoảng 290 triệu người. Riêng Việt Nam thì số người nhiễm vi rút viêm gan B vào khoảng từ 10 - 15% dân số toàn quốc.
Cũng theo WHO, những hiểu biết về căn bệnh này trong cộng đồng dân cư khu vực Châu Á Thái Bình Dương vẫn còn rất giới hạn. Vì thế, những hiểu biết về cách thức trị liệu nhiễm viêm gan B mạn tính cũng rất mù mờ.
Theo GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, nguyên Giám đốc BV Ung Bướu TPHCM, ung thư gan (một biến chứng của viêm gan B) ở nam giới Việt Nam đứng hàng thứ 3, sau ung thư phổi và ung thư dạ dày.
Qua một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng, ngẫu nhiên tại TPHCM, của một công ty dược phẩm, nhằm tìm hiểu xem người dân thành phố hiểu biết thế nào về bệnh viêm gan B. Có 36 người thuộc các ngành nghề khác nhau (nhân viên văn phòng, lao động, buôn bán) tại TPHCM tham gia cho thấy: Chỉ có 3 người hiểu lờ mờ về bệnh viêm gan B còn đa số thì không biết gì về viêm gan B và vài người cho biết họ không quan tâm nhiều đến bệnh này.
Đối với câu hỏi về việc chủng ngừa hay làm xét nghiệm, hầu hết đều không có ý định xét nghiệm hay chủng ngừa viêm gan B. Họ cũng không biết rằng việc chủng ngừa viêm gan B là cần thiết, nó gián tiếp phòng ngừa ung thư gan và xơ gan. Những người được phỏng vấn cũng không biết rằng bệnh viêm gan B có thể tấn công vào bất cứ ai.
Ngọc Thanh