Chùm tin:

Nhiều người mù loà do khám muộn

(Dân trí) - Nhiều bệnh nhân mắc bệnh glôcôm nhập viện muộn nên đã phải chịu cảnh mù loà. Cũng không ít trường hợp có đến viện điều trị nhưng không tuân thủ hướng dẫn của thầy thuốc và phác đồ điều trị nên bệnh lại tái phát.

PGS.TS. Vũ Thị Thái, Trưởng khoa Glôcôm của BV Mắt TƯ, cho biết: "Những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh glôcôm thường là những người trên 35 tuổi, những người ruột thịt của bệnh nhân glôcôm, bệnh  nhân có tiền sử dùng corticoid kéo dài (tra mắt hoặc toàn thân) hay những bệnh nhân có bệnh toàn thân như đái tháo đường, cao huyết áp… Tại Viện này, nhiều bệnh nhân  mắc bệnh glôcôm nhập viện muộn, thị lực rất thấp vì vậy nguy cơ mù loà cao. Cũng có nhiều bệnh nhân đến điều trị nhưng không tuân thủ hướng dẫn của thầy thuốc và phác đồ điều trị nên nguy cơ tái phát rất cao.

PGS.TS Thái cũng cho biết, bệnh glôcôm không thể chữa khỏi hoàn toàn. Mục đích điều trị glôcôm là nhằm ngăn chặn bệnh không tiếp tục gây tổn thương đầu dây thần kinh thị giác, hạn chế tối đa tổn hại về thực thể và chức năng thị giác.

Nhân Ngày thế giới phòng chống bệnh Glôcôm 12/3, ngày mai 11/3, bệnh viện Mắt TƯ phối hợp với Quỹ Fred Hollows Việt Nam sẽ tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nhân mắt (trên 40 tuổi) tại phường phố Huế (quận Hai Bà Trưng). Trong ngày, bệnh viện cũng sẽ khám bệnh miễn phí cho 100 người là thân nhân của những bệnh nhân mắc bệnh glôcôm đang điều trị tại bệnh viện.  
 

5 - 6.000 trẻ cần thay van sọ não mỗi năm 

 

(Dân trí) - Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết: "Mỗi năm cả nước có khoảng 5.000 - 6.000 trẻ bị não úng thủy cần được thay van sọ não để chữa trị".

 

Trẻ mắc bệnh này dễ dẫn đến biến chứng tử vong hoặc mất trí nhớ. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam van sọ não hiếm và rất đắt (khoảng 500 USD chiếc).

 

Ngày 9/3, ông Đỗ Văn Du, Giám đốc Chương trình não úng tủy Việt Nam đã trao tặng cho Bệnh viện Nhi TƯ 50 van sọ não, dùng trong phẫu thuật cho bệnh nhân mắc bệnh.

 

Với sự giúp đỡ này,  sẽ có khoảng 50 trẻ dưới 6 tuổi sẽ được mổ để thay van sọ não miễn phí. Đây là một món quà ý nghĩa dành cho trẻ em bị mắc bệnh não úng thủy, một loại bệnh nguy hiểm, có thể gây tử vong cho trẻ.

 

Về phía chương trình, ông Đỗ Văn Du cho biết, đây là đợt trao tặng lần 1 trong kế hoạch tài trợ 5 năm. Sắp tới Chương trình sẽ vận động thêm sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện, để mỗi đợt có thể tặng khoảng 100 van sọ não đến những trẻ mắc bệnh cần điều trị.

P. Thanh